Cuộc bỏ phiếu được xem là bước khởi động chiến dịch tranh cử của khối chính trị Arập - Do Thái trước thềm bầu cử quốc hội Israel dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.
Đảng Hadash bầu cựu nghị sĩ Yousef Jabareen làm chủ tịch đảng, thay thế ông Ayman Odeh. Ảnh: jpost.com.
Ông Jabareen đã chiến thắng trước đối thủ Shukri Awawdeh trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng toàn quốc đảng Hadash tổ chức tại thị trấn Deir Hanna, miền Bắc Israel.
Phát biểu sau chiến thắng, ông Jabareen kêu gọi tái lập “Liên danh chung” - liên minh từng quy tụ 4 chính đảng Arập lớn tại Israel trong cuộc bầu cử năm 2015. Theo ông, đây là “nhu cầu cấp thiết” trước áp lực chính trị hiện nay.
Đảng Hadash cho biết cuộc bầu cử nội bộ lần này đánh dấu việc đảng chính thức bước vào chiến dịch tranh cử, trở thành lực lượng đầu tiên tại Israel hoàn tất lựa chọn danh sách ứng cử viên cho kỳ bầu cử tiếp theo.
Ông Yousef Jabareen, cư dân thành phố Umm al-Fahm, từng là nghị sĩ Quốc hội Israel (Knesset) giai đoạn 2015 - 2021 trong liên danh Hadash và các đảng Arập.
Việc ông Jabareen lên nắm quyền được xem là dấu mốc chuyển giao thế hệ và thay đổi cán cân địa lý trong nội bộ đảng Hadash. Trong nhiều năm, đảng này chủ yếu do các chính trị gia đến từ Haifa và các đô thị ven biển dẫn dắt. Trong khi đó, ông Jabareen xuất thân từ khu vực “Tam giác” – nơi tập trung đông cộng đồng Arập tại Israel và đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng bạo lực, tội phạm gia tăng.
Giới quan sát cho rằng sự xuất hiện của ông có thể giúp đảng Hadash gia tăng ảnh hưởng và tỷ lệ cử tri đi bầu tại khu vực này, nơi có khoảng 250.000 người Arập sinh sống.
Cuộc cải tổ lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh 2 trong số 3 nghị sĩ hiện tại của đảng Hadash rời chính trường quốc hội. Ngoài ông Odeh, nữ nghị sĩ Aida Touma-Sliman cũng tuyên bố không tái tranh cử sau 11 năm tại Knesset.
Theo điều lệ đảng, các lãnh đạo kỳ cựu muốn tiếp tục tranh cử phải giành được đa số 2/3 số phiếu ủng hộ. Cả ông Odeh và bà Touma-Sliman đều không tham gia cuộc bỏ phiếu nội bộ lần này.
Hadash hiện là một trong số ít đảng tại Israel áp dụng bầu cử sơ bộ để chọn danh sách ứng viên tranh cử vào Quốc hội.