Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Đan Mạch tại Copenhagen ngày 1/10/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Mette Frederiksen, lực lượng cầm quyền từ năm 2019 tại Đan Mạch, hiện dẫn đầu các cuộc thăm dò với tỷ lệ ủng hộ khoảng 20%.
Cách đây 3 tuần, Thủ tướng Frederiksen đã ấn định thời điểm bầu cử sớm, với lý do tình hình căng thẳng địa chính trị liên quan tới vùng lãnh thổ bán tự trị Greenland. Giới quan sát nhận định qua các cuộc thăm dò, người dân Đan Mạch đánh giá chính phủ đã xử lý hiệu quả các đe dọa liên quan đến vấn đề Greenland.
Tham gia cuộc tranh cử lần này có 12 đảng tại Đan Mạch. Các đảng giành trên 2% số phiếu sẽ đủ điều kiện vào Quốc hội. Cử tri tại Greenland và quần đảo Faroe cũng tham gia bỏ phiếu. Quốc hội Đan Mạch dành 4 ghế cho đại diện từ các vùng lãnh thổ bán tự trị này. Tuy nhiên, Greenland và quần đảo Faroe đều có quốc hội và chính phủ riêng và được bầu độc lập với Quốc hội Đan Mạch.
Theo quy định, Đan Mạch phải tiến hành bầu cử Quốc hội tối thiểu 4 năm/lần, song Thủ tướng có quyền quyết định thời điểm cụ thể. Như vậy, sau cuộc bầu cử gần nhất vào tháng 11/2022, nước này phải tổ chức bầu cử chậm nhất vào cuối năm nay.
Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8h00 và đóng cửa vào lúc 20h00 cùng ngày.