Israel lùi thời điểm họp bàn dự án định cư gây tranh cãi

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 12/3, Israel thông báo lùi thời điểm họp bàn dự án xây dựng khu định cư E1 gây tranh cãi tại vùng Bờ Tây.

Chú thích ảnh
Khu định cư Givat Zeev của Israel ở gần thành phố Ramallah, khu Bờ Tây, ngày 3/2/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, tháng 2 vừa qua, Ủy ban quản lý dân sự Israel lên kế hoạch thảo luận dự án xây khu định cư E1 vào ngày 27/3 tới. Tuy nhiên, theo quyết định mới nhất, thời gian họp bàn sẽ dời sang ngày 12/6 tới.

Quyết định trên của Tel Aviv được đưa ra cùng ngày xảy ra giao tranh giữa quân đội Israel và các tay súng Palestine gần thành phố Nablus ở phía Bắc khu Bờ Tây. Các nguồn tin hai bên cho biết 3 tay súng Palestine thiệt mạng trong vụ giao tranh này. 

Bạo lực tiếp tục leo thang tại Bờ Tây bất chấp việc các quan chức Israel và Palestine đã có cuộc họp ở Jordan hôm 26/2 vừa qua và thống nhất một số giải pháp ban đầu. Theo tuyên bố chung sau cuộc họp, Israel cam kết "ngừng thảo luận xây dựng nhà định cư mới trong vòng 4 tháng và ngừng cấp phép cho mọi tiền đồn định cư trong vòng 6 tháng". Tuy nhiên, ngay sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố "không có việc ngừng xây dựng nhà". Cũng chỉ vài giờ sau cuộc họp này đã xảy vụ 2 người Israel bị bắn chết, gây kích động đối với người định cư Israel và dẫn đến các vụ tấn công, đốt nhà và xe tại làng Huwara của người Palestine ở Nablus.

Quang Minh   (TTXVN)
Israel tuyên bố sẽ không cấp phép khu định cư mới trong vài tháng tới
Israel tuyên bố sẽ không cấp phép khu định cư mới trong vài tháng tới

Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 20/2 cho biết lãnh đạo nước này đã thông báo với Mỹ sẽ không cấp phép cho các khu định cư mới của người Do Thái ở Bờ Tây trong những tháng tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN