Israel không kích trả đũa quân đội Syria ở Golan

Israel ngày 19/3 đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào lực lượng quân đội Syria khiến 1 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Vụ trả đũa được thực hiện chỉ vài giờ sau khi 4 người lính của Israel bị thương trong một vụ nổ ở cao nguyên Golan.

Theo tuyên bố của quân đội Syria, vụ không kích nhằm vào 3 địa điểm gần khu vực đổ nát Quneitra, phía tây nam Syria, trong đó có một cơ sở huấn luyện của quân đội, một trụ sở quân sự và một đơn vị pháo binh. Damascus cảnh báo rằng vụ tấn công có thể gây bất ổn cho khu vực vốn đã bị xung đột tàn phá. 

Máy bay chiến đấu của quân đội Israel.


Báo cáo trên cũng cáo buộc cuộc không kích của Israel là "hành động thù địch" khiến căng thẳng leo thang và "gây nguy hiểm đối với tình hình an ninh và ổn định của khu vực". 

Nguồn tin quân sự Israel xác nhận rằng lực lượng không quân nước này đã tiến hành bốn cuộc tấn công vào khoảng 15 giờ (giờ địa phương), AFP đưa tin. 

Trước đó, các nguồn tin quân sự Israel cho biết một vụ nổ ngày 18/3 ở cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng đã khiến 3 binh sĩ nước này bị thương. Tin cho hay vụ nổ dường như do một quả bom ven đường đặt gần hàng rào biên giới gây ra. 

Sau khi vụ nổ xảy ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ có hành động “mạnh mẽ” để tự bảo vệ mình. Ông nói: “Chúng tôi sẽ hành động mạnh mẽ để bảo vệ an ninh của Israel”. Theo ông, hiện đang có ngày càng nhiều phần tử thánh chiến và điệp viên của phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah, Liban hoạt động tại khu vực thuộc Syria trên cao nguyên Golan.


CT (Theo R.T)
Israel dọa ngừng phóng thích tù nhân Palestine
Israel dọa ngừng phóng thích tù nhân Palestine

Trưởng đoàn đàm phán hòa bình kiêm Bộ trưởng Tư pháp của Israel Tzipi Livni tuyên bố nhóm tù nhân Palestine cuối cùng sẽ không được trả tự do, trừ phi 2 bên đạt được một thỏa thuận hòa bình khung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN