Israel cam kết khôi phục trật tự tại Đông Jerusalem

Ngày 9/5, Israel tuyên bố sẽ khôi phục trật tự tại Jerusalem sau khi các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh nước này và người biểu tình Palestine vào cuối tuần qua khiến hàng trăm người Palestine bị thương.

Chú thích ảnh
Người biểu tình Palestine ném đá về phía lực lượng an ninh Israel tại Jerusalem, ngày 8/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bảo vệ cách thức phản ứng của nước này trước các cuộc biểu tình của người Palestine ở Đông Jerusalem: "Chúng tôi sẽ bảo vệ luật pháp và trật tự - một cách mạnh mẽ và có trách nhiệm". Nhà lãnh đạo Israel đồng thời cam kết bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng.

Trong khi đó, nhiều nước Arab cùng ngày tiếp tục bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực tiếp tục leo thang giữa lực lượng quân đội Israel với người biểu tình Palestine ở Đông Jerusalem quanh quần thể Haram al-Sharif (mà Israel gọi là Núi Đền).

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Quốc hội Ai Cập đã lên án các hành động bạo lực chống lại người Palestine ở Đông Jerusalem, mô tả đây là một thảm họa mới. Quốc hội nêu rõ việc các gia đình Palestine bị ép rời khỏi những ngôi nhà của họ ở Sheikh Jarrah là hành động "vi phạm các hiệp ước quốc tế và các nghị quyết về tính hợp pháp quốc tế". Quốc hội cũng khẳng định sự nghiệp của Palestine là "trách nhiệm của tất cả người Arab. Chúng ta phải nhận thức rằng sẽ không có nhà nước Palestine nào tồn tại nếu không có Jerusalem".

Quốc hội Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế, dẫn đầu là Liên hợp quốc (LHQ), phải hành động khẩn cấp để ngăn chặn các cuộc tấn công và khiêu khích có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này.

Trong bối cảnh bạo lực không ngừng leo thang tại Jerusalem, Liên đoàn Arab (AL) dự kiến sẽ tổ chức một phiên họp bất thường ở cấp độ đại diện thường trực tại Cairo (Ai Cập) vào ngày 10/5, theo yêu cầu của Palestine. Cuộc họp sẽ do Qatar, chủ tịch đương nhiệm của AL, chủ trì.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Syria cùng ngày cũng chỉ trích các hành động bạo lực chống lại người dân Palestine ở Đông Jerusalem. Syria nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các quyền bất khả xâm phạm của người dân Palestine dựa trên các nguyên tắc luật pháp quốc tế cũng như các nghị quyết của LHQ liên quan đến sự nghiệp của người Palestine".

Cũng trong ngày 9/5, Jordan đã triệu Đại biện của Đại sứ quán Israel tại Amman để phản đối những hành động làm gia tăng căng thẳng gần đây tại khu đền Al-Aqsa ở Đông Jerusalem. Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Yousef Bataineh nhấn mạnh các hành động này trái với luật pháp quốc tế cũng như sự nguyên trạng về mặt lịch sử và pháp lý của địa điểm tôn giáo này. Jordan kêu gọi Israel chấm dứt các hành động vi phạm trên ngay lập tức, cảnh báo những hậu quả của việc leo thang căng thẳng. 

Trong những ngày qua, hàng trăm người Palestine đã bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Israel ở Đông Jerusalem và các vùng lãnh thổ khác của Palestine. Căng thẳng càng gia tăng về khả năng người Palestine bị ép buộc rời khỏi nơi ở của họ ở vùng Sheikh Jarrah. Dự kiến, Hội đồng Bảo an LHQ trong ngày 10/5 sẽ thảo luận kín về tình hình căng thẳng ở Đông Jerusalem.

Các nhà ngoại giao cho biết cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của gần 70% trong tổng số 15 nước thành viên của HĐBA, gồm Việt Nam, Tunisia, Ireland, Trung Quốc, Estonia, Pháp, Na Uy, Niger, Saint Vincent & Grenadines.

Phương Oanh - Việt Khoa (TTXVN)
Dư luận quốc tế quan ngại về tình trạng bạo lực ở Jerusalem
Dư luận quốc tế quan ngại về tình trạng bạo lực ở Jerusalem

Ngày 8/5, bốn thành viên của nhóm Bộ Tứ Trung Đông gồm Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc (LHQ) bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước tình trạng bạo lực ở Jerusalem, một ngày sau khi xảy ra những vụ đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Israel tại quần thể Haram al-Sharif, mà Israel gọi là Núi Đền, khiến hơn 200 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN