Israel bác tin nhóm Hezbollah có trong thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, sáng 8/4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bác bỏ tuyên bố của người đồng cấp Pakistan Shehbaz Sharif cho rằng lực lượng Hezbollah ở Liban sẽ được đưa vào thỏa thuận tạm ngừng bắn 2 tuần giữa Mỹ và Iran.

Chú thích ảnh
Hiện trường các cuộc không kích của Israel xuống khu vực Jnah ở Beirut, Liban ngày 6/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, ông Shehbaz đăng tải thông tin trên mạng xã hội X, khẳng định thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban và các khu vực khác.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán rằng lực lượng Hezbollah có thể nằm trong phạm vi của thỏa thuận. Truyền thông Liban dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết khả năng nhóm này được đưa vào thỏa thuận là rất cao.

Trong đề xuất ngừng bắn 10 điểm ban đầu, Iran được cho là đã yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah tại Liban. Các cuộc tấn công này kéo dài kể từ khi Hezbollah tham gia xung đột bằng việc phóng rocket vào lãnh thổ Israel.

Trước khi thông tin về lệnh ngừng bắn được công bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát đi cảnh báo sơ tán đối với người dân tại các khu vực Tyre và Shabriha, thuộc Al-Abbasiya ở miền Nam Liban, nhằm chuẩn bị cho các cuộc không kích nhằm vào Hezbollah. Người dân được yêu cầu di chuyển về phía Bắc sông Al-Zahrani để đảm bảo an toàn.

Cũng trước thời điểm đạt được thỏa thuận ngừng bắn, Sư đoàn biệt kích số 98 của IDF đã tham gia chiến dịch trên bộ tại Liban, triển khai lực lượng dọc theo tuyến phòng thủ chống tăng.

Theo quân đội Israel, đây là đơn vị mới nhất được điều động trong tuần qua, bên cạnh các sư đoàn 91, 36, 146 và 162, giữa bối cảnh chiến dịch trên bộ tại miền Nam Liban được mở rộng.

Phía IDF cho biết đã hoàn tất việc bố trí lực lượng trên “tuyến chống tăng” và tiếp tục hoạt động nhằm củng cố phòng tuyến tiền tiêu, đồng thời loại bỏ các mối đe dọa đối với cư dân khu vực phía Bắc Israel.

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn Qatar (QNA) đưa tin rạng sáng 8/4, Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào các thị trấn Shaqra, Haddatha, Rab Thalathin, khu vực Al-Abbasiya, Kafra và Al Jamijma, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Tại thị trấn Shaqra, vụ không kích vào một địa điểm của đội cứu thương cũng đã gây thương tích.

Trước đó, ngày 7/4, Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố kết quả điều tra 2 vụ việc riêng biệt khiến 3 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ thiệt mạng tại Liban hồi tháng 3.

Kết quả điều tra cho thấy một vụ việc có khả năng liên quan tới hỏa lực từ xe tăng của Israel trong khi vụ còn lại là do một thiết bị nổ tự chế của lực lượng Hezbollah.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Stephane Dujarric nêu rõ LHQ đã yêu cầu các bên hữu quan để lực lượng chức năng quốc gia điều tra cũng như truy tố các vụ việc nhằm đưa các đối tượng chịu trách nhiệm ra trước công lý và đảm bảo xét xử nghiêm minh những tội ác nhằm vào các binh sĩ gìn giữ hòa bình.

Thanh Bình - Minh Tâm (TTXVN)
Xung đột Trung Đông: Từ 'tối hậu thư huỷ diệt' của Tổng thống Trump tới thoả thuận ngừng bắn
Xung đột Trung Đông: Từ 'tối hậu thư huỷ diệt' của Tổng thống Trump tới thoả thuận ngừng bắn

Từ tối hậu thư “hủy diệt” đến ngừng bắn 14 ngày, quyết định đảo chiều của Tổng thống Trump gây chấn động toàn cầu, hé lộ sức ép ngoại giao, rủi ro chiến tranh dài hạn và bài toán Hormuz.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN