Người dân Tehran vẫy cờ sau khi lệnh ngừng bắn hai tuần được công bố ngày 8/4/2026. Ảnh: WANA
Theo hãng tin AP ngày 8/4, Chính phủ Australia cho biết, nước này hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ, Israel và Iran về lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần nhằm đàm phán giải pháp cho xung đột ở Trung Đông. Trong một tuyên bố chung ngày 8/4, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Ngoại trưởng Penny Wong nói: “Chính phủ Australia đã kêu gọi giảm leo thang và chấm dứt xung đột trong một thời gian dài. Việc Iran gần như đóng cửa eo biển Hormuz, cùng với các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, cơ sở hạ tầng dân sự và các cơ sở dầu khí, đang gây ra cú sốc nguồn cung năng lượng chưa từng có và tác động đến giá dầu và nhiên liệu”.
Theo hai quan chức Australia trên, nước này đã phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm ủng hộ các nỗ lực ngoại giao để mở lại eo biển Hormuz, qua đó bảo đảm các nguồn cung thiết yếu có thể đến được với những người cần, bao gồm cả những nhóm dễ bị tổn thương nhất.
Tại Nhật Bản, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cũng tuyên bố nước này hoan nghênh thông báo ngừng bắn, coi đây là diễn biến tích cực. Ông nói: “Chúng tôi hy vọng các bên sẽ đạt được thỏa thuận”.
Tại New Zealand, Ngoại trưởng Winston Peters viết trên mạng xã hội X rằng nước này hoan nghênh nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Ông viết: “Dù đây là tin tức đáng khích lệ, nhưng vẫn còn nhiều công việc quan trọng cần được thực hiện trong những ngày tới để bảo đảm một lệnh ngừng bắn lâu dài”.
Cùng ngày, người phát ngôn Stephane Dujarric cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh thông báo về lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran. Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và thực hiện các điều khoản của lệnh ngừng bắn nhằm mở đường hướng tới một nền hòa bình lâu dài và toàn diện trong khu vực. Ông cho biết thêm: “Chấm dứt các hành động thù địch là cần thiết khẩn cấp để bảo vệ tính mạng dân thường và giảm bớt đau khổ của con người”. Ông Dujarric cũng xác nhận Đặc phái viên cá nhân của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean Arnault đang có mặt tại khu vực để hỗ trợ các nỗ lực hướng tới hòa bình lâu dài.
Về phần mình, Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu nêu rõ: “Israel ủng hộ quyết định của Tổng thống Donald Trump tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong hai tuần, với điều kiện Iran ngay lập tức mở lại eo biển và ngừng tất cả các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ, Israel và các quốc gia trong khu vực”. Tuyên bố cũng cho biết Israel ủng hộ nỗ lực của Mỹ nhằm đảm bảo rằng Iran sẽ không gây ra các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đối với Mỹ, Israel, các nước láng giềng Arab cũng như thế giới.
Báo Ha’aretz của Israel dẫn lời một quan chức nước này nói rõ Israel sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn do các bên trung gian dàn xếp, dù vẫn còn nhiều lo ngại về tính tạm thời và hiệu quả của thỏa thuận.
Trước đó, Tổng thống Trump thông báo về lệnh ngừng bắn vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/4 theo giờ Mỹ. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh quyết định của ông phụ thuộc vào việc Iran đồng ý mở cửa eo biển Hormuz hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: "Lý do của việc làm này là chúng ta đã đạt được và vượt mọi mục tiêu quân sự đồng thời đang tiến rất gần đến một thỏa thuận mang tính quyết định liên quan đến hòa bình lâu dài với Iran và hòa bình tại Trung Đông".
Tổng thống Trump cũng tiết lộ đã nhận được đề xuất chấm dứt xung đột 10 điểm từ Iran và tin rằng đây là một cơ sở khả thi để đàm phán.
Tại Iran, Đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đưa tin vào khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày (theo giờ Mỹ) rằng Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei đã ra lệnh cho toàn bộ lực lượng quân sự ngừng bắn.
Ngày 8/4, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã xác nhận về thỏa thuận ngừng bắn, tuyên bố đây là một chiến thắng cho Iran và các cuộc đàm phán về một thỏa thuận lâu dài hơn sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Trong khoảng thời gian hai tuần ngừng bắn tới, Iran cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi lại qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp với lực lượng vũ trang nước này.