IS tung video mới dọa Giáo hoàng, tuyên bố sẽ đến Rome

Theo www.dailymail.co.uk, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung ra một đoạn băng video tuyên truyền mới quay cảnh những tay súng IS dẫm chân lên các tượng Chúa Jesus, xé đôi các bức ảnh Giáo hoàng Francis và thề sẽ đến Rome.

Một phần tử thánh chiến giơ ảnh của Đức Giáo hoàng Francis trước khi xé rách. Ảnh: dailymail

Được quay chủ yếu ở Philippines, nơi IS đã và đang trong trận chiến với quân chính phủ nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Marawi, đoạn băng video mới nhất có tựa “Bên trong Khilafah” (Vương quốc Hồi giáo) này tập trung vào cuộc xung đột giữa Cơ đốc giáo và Hồi giáo.

Đối tượng dẫn chuyện trong đoạn băng, nói bằng giọng Mỹ, đã ca ngợi “các chiến binh thực sự của (nhà tiên tri) Mohammed, người đã chiến đấu để chinh phục lãnh thổ ở Đông Á”, trong khi các thành viên IS khác đập phá một nhà thờ. Một đối tượng IS tên là Abu Jindal đã nhìn thẳng vào ống kính camera và nói bằng tiếng Anh: “Hãy nhớ lấy điều này, các người, những kẻ không phải là tín đồ Hồi giáo - bọn ta sẽ đến Rome, bọn ta sẽ đến Rome, nếu Thánh Allah phù hộ”.

TTXVN/Báo Tin Tức
Quân đội Syria siết chặt vòng vây IS tại sa mạc Badiya
Quân đội Syria siết chặt vòng vây IS tại sa mạc Badiya

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 24/8, được sự yểm trợ của máy bay chiến đấu Nga, các binh sĩ Syria đã bao vây hoàn toàn các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại một khu vực sa mạc rộng lớn ở miền Trung nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN