IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhà nghị sĩ Quốc hội Afghanistan

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công liều chết sáng 30/8 nhằm vào nhà riêng của một nghị sĩ Quốc hội Afghanistan ở thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh miền Đông Nangarhar.

Vụ việc khiến 2 kẻ tấn công cùng 2 nhân viên bảo vệ thiệt mạng. Tuyên bố trên được IS đưa ra trên website của tổ chức này.

Vụ tấn công nhằm vào nhà của Phó Chủ tịch Hạ viện Zahir Qadir, vốn có quan điểm phản đối IS và phiến quân Taliban.

Theo giới chức địa phương, 1 kẻ tấn công đã kích nổ chiếc áo cài chất nổ khiến 2 nhân viên bảo vệ thiệt mạng, kẻ còn lại bị bắn chết ngay sau đó.

Hiện chưa rõ Hạ nghị sĩ Qadir có mặt tại nhà vào thời điểm vụ tấn công hay không. Lực lượng an ninh đã cho phong tỏa toàn bộ khu vực, nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương có mặt ở hiện trường.

Trong vài năm qua, tỉnh Nangarhar cùng tỉnh Kunar và Nuristan lân cận là nơi diễn ra các hoạt động của IS và Taliban.

TTXVN/Báo Tin Tức
Nhà nghị sĩ Afghanistan bị tấn công, 4 người thiệt mạng
Nhà nghị sĩ Afghanistan bị tấn công, 4 người thiệt mạng

Sáng 30/8, một nhóm tay súng đã tấn công vào nhà của một nghị sĩ Quốc hội Afghanistan ở thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh miền Đông Nangarhar, làm ít nhất 4 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN