IS tấn công liều chết căn cứ Iraq nơi cố vấn Mỹ đồn trú

Ngày 7/5, nhiều phần tử đánh bom liều chết thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công căn cứ quân sự K1 của lực lượng người Kurd ở phía Tây Bắc thành phố Kirkuk thuộc miền Bắc Iraq, nơi các cố vấn quân sự Mỹ đồn trú.

Lực lượng an ninh Iraq và người Kurd triển khai bảo vệ an ninh tại Kirkuk ngày 21/10, sau các vụ tấn công của IS. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ việc đã khiến 2 nhân viên an ninh người Kurd và 5 kẻ đánh bom liều chết thiệt mạng. Ngoài ra 6 người Kurd khác cũng bị thương trong vụ tấn công này.

Các nguồn tin an ninh cho biết, một sĩ quan cho hay "những kẻ đánh bom liều chết này mặc quân phục giống lực lượng người Kurd và đã cạo râu giống như chúng tôi". Một nguồn tin an ninh người Kurd giấu tên cho biết vụ tấn công xảy ra lúc 3 giờ 30 phút theo giờ địa phương (3h giờ GMT) khi 5 kẻ đánh bom liều chết của IS mặc áo cài thuốc nổ đột nhập vào căn cứ K1, dẫn đến vụ đụng độ ác liệt giữa những kẻ tấn công và lực lượng người Kurd.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq được liên quân quốc tế chống IS hậu thuẫn đang tiến hành cuộc tấn công lớn nhằm đánh bật các
phần tử IS ra khỏi thành trì chính của chúng ở phía Tây Mosul, miền Bắc Iraq.

TTXVN/Tin Tức
IS sử dụng vũ khí có thiết bị điện tử của Nga
IS sử dụng vũ khí có thiết bị điện tử của Nga

Các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và nhóm Mặt trận al-Nusra đang sử dụng súng trường bắn tỉa có kính ngắm đêm và thiết bị điện tử do Nga sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN