IS tấn công khách sạn ở Ai Cập

Ngày 8/1, ba kẻ lạ mặt mang theo súng đã xông vào một khách sạn ở Hurghada - khu nghỉ mát nổi tiếng trên bờ Biển Đỏ của Ai Cập - tấn công làm bị thương 3 du khách, trước khi lực lượng an ninh can thiệp tiêu diệt hai tay súng.

Lực lượng an ninh được triển khai tại khách sạn Bella Vista sau vụ tấn công ngày 8/1. EPA/ TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Khaled Megahed nói rằng ba người bị thương trong vụ tấn công này là hai du khách người Australia và một du khách người Thụy Điển. Nguồn tin này nói thêm các nạn nhân bị đâm trong vụ tấn công và đang được điều trị tại Bệnh viện sông Nile ở Hurghada.

Theo các nhân chứng, hai trong số ba tay súng đã bị thiệt mạng. Những tay súng này đột nhập bằng đường biển và hiện chính quyền Ai Cập vẫn chưa đưa ra báo cáo chính thức về số người thương vong trong vụ việc.

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 8/1, tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tuyên bố đã tiến hành vụ tấn công nhằm vào du khách Israel tại Cairo nhằm đáp lại lời kêu gọi tấn công người Do Thái "ở khắp mọi nơi" của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi. IS cho hay các thành viên lực lượng này đã sử dụng vũ khí hạng nhẹ trong cuộc tấn công ngày 7/1 bên ngoài một khách sạn ở Cairo.

Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, vụ tấn công trên nhắm vào lực lượng an ninh và do một nhóm người tập trung bên ngoài khách sạn tiến hành. Những du khách ở khách sạn này chủ yếu là người Israel gốc Arab.

TTXVN/Tin Tức
IS thừa nhận tấn công du khách Israel ở Ai Cập
IS thừa nhận tấn công du khách Israel ở Ai Cập

Ngày 8/1, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố các thành viên tổ chức này đã tiến hành vụ tấn công nhằm vào du khách Israel tại Cairo để hưởng ứng lời kêu gọi tấn công người Do Thái "ở khắp mọi nơi" của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN