Iraq tiêu diệt hàng chục tay súng thánh chiến

Ngày 23/6, quân đội Iraq tuyên bố nước này đã tiêu diệt 45 tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong một cuộc không kích nhằm vào ba ngôi nhà ở thị trấn Hajin, miền Đông Syria, nơi các thủ lĩnh IS đang nhóm họp.

Thông báo của Bộ Chỉ huy các chiến dịch chung, thuộc quân đội Iraq, nêu rõ: “Các máy bay F-16 của Iraq đã thực hiện thành công một cuộc không kích nhằm vào cuộc họp của các thủ lĩnh IS… ở khu vực Hajin trong lãnh thổ Syria.

Chiến dịch đã hoàn thành với việc phá hủy các mục tiêu và tiêu diệt khoảng 45 phần tử khủng bố.”

Theo quân đội Iraq, 3 ngôi nhà này được nối thông với nhau bằng một đường hào. Trong số những đối tượng bị tiêu diệt có “Thứ trưởng phụ trách chiến tranh”, một trong số “những thủ lĩnh truyền thông”, người phụ trách đưa tin riêng của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi và Tư lệnh cảnh sát của tổ chức này.

Hajin nằm cách biên giới Iraq khoảng 50 km, là thị trấn đông dân nhất tại Syria vẫn còn nằm dưới sự chiếm đóng của IS.

Từ tháng 4 vừa qua, không quân Iraq đã tiến hành một số cuộc tấn công nhằm vào các khu vực bị IS chiếm đóng bên trong lãnh thổ Syria, trong đó có một cuộc tấn công vào "đại bản doanh của các thủ lĩnh hàng đầu IS" tại Hajin ngày 24/5 vừa qua.

TTXVN/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt nhiều thủ lĩnh PKK ở miền Bắc Iraq
Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt nhiều thủ lĩnh PKK ở miền Bắc Iraq

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 20/6, truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, nhiều thủ lĩnh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã bị tiêu diệt trong chiến dịch của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng núi Qandil thuộc khu vực miền Bắc Iraq.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN