Một nhóm bán vũ trang Iraq cáo buộc Mỹ không kích khiến hàng chục người thương vong

Ngày 18/6, Hashed al-Shaabi, một lực lượng bán quân sự của Iraq được Iran hậu thuẫn, cáo buộc Mỹ đã tấn công lực lượng này tại khu vực biên giới giữa Iraq với Syria khiến 22 người thiệt mạng.

Các lực lượng Iraq gác gần khu vực cửa khẩu al-Qaim, biên giới với Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông tin của Hashed, các máy bay của Mỹ đã bắn 2 tên lửa dẫn đường vào một cứ điểm của Hashed al-Shaabi tại khu vực biên giới với Syria, làm 22 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. Địa điểm diễn ra vụ tấn công thuộc lãnh thổ Syria và cách đường biên giới khoảng 700 m.

Trước đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) trước đó đưa tin gần 40 binh sĩ nước ngoài ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al Assad đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công tại miền Đông Syria.

Truyền thông nhà nước Syria dẫn một nguồn tin quân sự cũng cáo buộc liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành vụ tấn công khiến nhiều người thương vong.

Trong khi đó, Văn phòng báo chí của liên minh do Mỹ dẫn đầu cho biết có nhận được thông tin về một vụ tấn công tại khu vực Al-Hari song bác bỏ thông tin đứng sau vụ tấn công trên.


TTXVN/Báo Tin tức
Các tay súng IS giết hại 2 lái xe và bắt cóc 15 người tại Iraq
Các tay súng IS giết hại 2 lái xe và bắt cóc 15 người tại Iraq

Các nguồn tin chính thức tại Iraq ngày 18/6 cho biết các tay súng tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng đã giết hại 2 lái xe tải và bắt cóc 15 người khác trong 2 vụ tấn công riêng rẽ trong đêm 17/6 tại miền Trung nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN