Iraq lên kế hoạch thăm dò dầu khí ở sa mạc phía Tây

Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq, Thamir al-Ghadhban, ngày 24/4 cho biết Bộ này đang lên kế hoạch tiến hành thăm dò dầu khí ở sa mạc phía Tây nước này trong vòng bốn năm tới.

Chú thích ảnh
Cơ sở lọc dầu trên đảo Khark, tỉnh Bushehr (Iran), ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc hội thảo của Liên đoàn các nhà địa chất Iraq tại Baghdad, Bộ trưởng al-Ghadhban cho biết kế hoạch của Bộ này trong bốn năm tới là thực hiện các cuộc thăm dò sâu rộng ở sa mạc phía Tây vì khu vực này có một trữ lượng dầu khí khổng lồ và đầy tiềm năng.

Theo vị quan chức nói trên, ngành công nghiệp dầu mỏ ở Iraq đang chứng kiến thời kỳ hoàng kim nhờ vào việc tăng cường thăm dò và phát triển các mỏ dầu khí trong nước. Iraq đang tìm cách tăng trữ lượng khí đốt, đặc biệt là nước này đang chứng kiến sự mở rộng năng lực xây dựng trong các ngành công nghiệp hóa dầu và sản xuất điện dựa vào khí đốt.

Kinh tế của Iraq phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu thô, chiếm hơn 90% tổng thu nhập của nước này. Năm 2017, Iraq cho biết trữ lượng dầu mỏ của nước này tăng lên 153 tỷ thùng, so với ước tính 143,1 tỷ thùng dự báo trước đó.

(P/v TTXVN tại Tel Aviv)
Iraq muốn đóng vai 'hàng xóm' thân thiện
Iraq muốn đóng vai 'hàng xóm' thân thiện

Iraq dự kiến tổ chức cuộc gặp lịch sử với tất cả các nước láng giềng, bao gồm cả đại diện từ Iran và Saudi Arabia vốn “cạch mặt” nhau trong nhiều năm trời. Nhiều chuyên gia cho rằng Iraq đang nỗ lực tạo được tiếng nói với các quốc gia chung biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN