Iraq: Giao tranh ác liệt tại Tikrit

Ngày 28/6, giao tranh ác liệt đã nổ ra khi hàng nghìn binh sĩ thuộc lực lượng Chính phủ Iraq với sự yểm trợ của máy bay chiến đấu, xe tăng và các đơn vị phá bom tấn công vào thành phố Tikrit - thủ phủ của tỉnh Salahudin, nhằm giành lại thành phố này vốn rơi vào tay lực lượng phiến quân từ hôm 11/6.

Người phát ngôn của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cho biết máy bay của quân chính phủ tiếp tục oanh kích vào các mục tiêu có lực lượng phiến quân, giao tranh cũng nổ ra gần một trường đại học. Các lực lượng an ninh hiện đã kiểm soát một tuyến đường quan trọng nối từ thủ đô Baghdad tới Samarra và giữa thủ đô với Tikrit. Tuy nhiên, nhiều người dân thông báo qua điện thoại cho biết các tay súng Hồi giáo dòng Sunni vẫn kiểm soát Tikrit và xuất hiện trên nhiều đường phố chính.

Quân tình nguyện Iraq tham gia khóa huấn luyện quân sự tại thành phố miền nam Basra. Ảnh: AFP/TTXVN


Cùng ngày, cảnh sát Iraq cho biết đã có 25 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng và 22 người bị thương trong vụ đụng độ giữa lực lượng chính quyền Iraq và các phiến quân ở phía Nam thủ đô Baghdad.

Đụng độ ác liệt xảy ra gần các thị trấn Jurf al-Sakhar, Mahmoudiyah và al-Rasheed giữa lực lượng an ninh và phiến quân Hồi giáo dòng Sunni, trong đó có những đối tượng có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL). Được biết, hàng chục phiến quân cũng đã thương vong trong các cuộc giao tranh này.

Các tổ chức quốc tế đã lên tiếng cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Iraq khi có tới 1,2 triệu người bị mất nhà cửa từ đầu năm đến nay.

Trong một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nga-1 ngày 28/6, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã khuyến cáo tình trạng bất ổn tại Iraq có thể kéo dài trong nhiều năm, không chỉ ảnh hưởng đến Trung Đông và Bắc Phi mà còn các khu vực lân cận. Ông Lavrov cũng nhấn mạnh vấn đề Iraq cần được giải quyết ở cấp độ cộng đồng quốc tế, với sự tham gia của tất cả các nước trong khu vực, bao gồm cả các nước láng giềng Iraq.


TTXVN/Tin tức
Quân đội Iraq mở chiến dịch lớn giành lại Tikrit
Quân đội Iraq mở chiến dịch lớn giành lại Tikrit

Quân đội Iraq đã mở một cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm giành lại quyền kiểm soát ở thành phố Tikrit - bị phiến quân ISIL chiếm đóng từ ngày 11/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN