Iran xem xét mở cửa một số thánh đường Hồi giáo 

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 26/4 thông báo nước này dự kiến sẽ mở lại các thánh đường Hồi giáo tại một số khu vực không có dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh các biện pháp hạn chế đang dần được nới lỏng.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tehran, Iran, ngày 2/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang web của tổng thống, ông Rouhani cho biết Iran, một trong những quốc gia tại khu vực Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, sẽ được phân chia thành 3 vùng, gồm trắng, vàng và đỏ, căn cứ số ca nhiễm và tử vong. Theo đó các hoạt động tại mỗi vùng sẽ được áp đặt mức hạn chế khác nhau. Trong đó, vùng trắng là vùng liên tục không ghi nhận ca mắc COVID-19, có thể mở cửa các thánh đường và kể từ ngày 1/5 các tín đồ sẽ được tới hành lễ. Tuy nhiên, mỗi vùng có thể thay đổi mã màu tùy thuộc tình hình cụ thể. Hiện chưa biết chương trình đánh mã màu này khi nào mới có hiệu lực.

Trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình quốc gia ngày 26/4, Thứ trưởng Y tế Iran Iraj Harirchi cho biết 116 hạt của nước này có thể được xem xét đánh mã trắng tại thời điểm này và 134 hạt mã vàng. Iran đã cho phép mở cửa lại các cửa hiệu, tiệm tạp hóa và công viên từ tuần trước, thời điểm nước này thông báo nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh sau khi số ca tử vong trong ngày giảm xuống dưới 100 ca kể từ ngày 14/4. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Iran, quốc gia Hồi giáo này đến nay ghi nhận tổng cộng 90.481 ca mắc COVID-19 và 5.710 ca tử vong.

Trong khi đó, tại Jordan, chính quyền nước này ngày 26/4 quyết định kéo dài thời gian nghỉ làm của phần lớn khu vực công cho tới hết tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề truyền thông Amjad Adaileh cho biết một số bộ sẽ được phép hoạt động trở lại, nhưng hạn chế số nhân viên ở mức thấp nhất có thể.                 

Trong khi đó, tại Dải Gaza, các nhà hàng được phép mở cửa trở lại trong tháng thánh lễ Ramadan, song các biện pháp phòng dịch sẽ vẫn được duy trì. Giới chức tại Dải Gaza cho biết các nhà hàng, quán cà phê sẽ được phép mở cửa trong ngày hôm nay (27/4), song tất cả khách hàng và nhân viên phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch như khử khuẩn, diệt trùng, tăng cường vệ sinh và không dùng các vật dụng cá nhân của người khác.

Phương Hoa  (TTXVN)
Iran lên kế hoạch mở lại một phần đất nước
Iran lên kế hoạch mở lại một phần đất nước

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 26/4 cho biết nước này có kế hoạch mở lại một vài phần của đất nước không ghi nhận sự lây lan của dịch COVID-19, trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo đang nới lỏng dần các biện pháp hạn chế với người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN