Iran vận hành dây chuyền sản xuất hàng loạt tên lửa chống tăng

Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin ngày 29/8, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Chuẩn tướng Ahmad Vadihi đã khai trương dây chuyền sản xuất hàng loạt tên lửa vác vai có khả năng phá hủy xe tăng, xe bọc thép và các kho đạn của đối phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi xem tên lửa Nasr -1 trong lễ khánh thành dây chuyền sản xuất tên lửa này ngày 7/3/2010

Tên lửa trên có đường kính 73mm và mang theo một đầu đạn, có thể phá hủy mục tiêu ở cự ly 1.300m với độ chính xác cao và có khả năng xuyên thủng xe bọc thép. Tên lửa vác vai này thích hợp để triển khai trong các hoạt động chiến thuật trên mặt đất.

Các kỹ sư quốc phòng Iran đã thiết kế và sản xuất các loại vũ khí với mục đích tăng cường tính cơ động tác chiến của các lực lượng vũ trang. Bộ trưởng Vahiđi nhấn mạnh kế hoạch sản xuất tên lửa chống tăng quy mô lớn này là một bằng chứng nữa về trình độ phát triển cao của công nghệ quốc phòng Iran. Hôm 27/8, ông đã tuyên bố Iran đang chế tạo máy bay tuần tra biển.

Cùng ngày, Iran thông báo sẽ không tiếp tục đàm phán về vấn đề trao đổi nhiên liệu hạt nhân cũng như việc ngừng sản xuất loại nhiên liệu này tại nước này.

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI), ông Fereydoun Abbasi Davani đã đưa ra thông báo trên khi đề cập vấn đề trao đổi một phần lượng urani (uranium) đã được làm giàu của Iran để lấy nhiên liệu hạt nhân cho một lò phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu tại Têhêra. Bình luận của ông Đavani được đưa ra sau chuyến thăm hồi đầu tháng này của một quan chức cấp cao IAEA tới các cơ sở hạt nhân của Iran, trong đó có một số cơ sở làm giàu urani.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN