Iran và Nga nhất trí thúc đẩy các cơ chế đàm phán khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 18/7, Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir-Abdollahian đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để thảo luận về quan hệ song phương và những diễn biến mới tại khu vực Caucasus.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Iran cho biết trong cuộc điện đàm, ông Amir-Abdollahian và ông Lavrov đã nêu bật quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc phát triển hơn nữa quan hệ song phương. Hai Ngoại trưởng cũng thảo luận về việc tiếp tục các cơ chế đàm phán khu vực, bao gồm hình thức họp “3+3” với sự góp mặt của ba quốc gia trong khu vực Caucasus là Armenia, Azerbaijan và Gruzia và các nước láng giềng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực này. Hai nhà ngoại giao cũng đề cập tới việc tổ chức cuộc họp cấp ngoại trưởng thứ hai giữa Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để xây dựng lại quan hệ giữa Damascus và Ankara.

Liên quan đến tuyên bố chung của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga về các hòn đảo nhỏ ở Vịnh Persian là Abu Musa, Greater Tunbs và Lesser Tunbs, ông Amir-Abdollahian đã nhấn mạnh chủ quyền của Iran đối với với 3 hòn đảo này. 

Về phần mình, ông Lavrov khẳng định cam kết của Nga đối với tất cả các nguyên tắc được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc, nêu rõ Nga tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran.

Ngoài ra, hai ngoại trưởng cũng nhất trí cần thiết phải duy trì và cải thiện quan hệ song phương, đồng thời trao đổi về những khâu chuẩn bị cuối cùng cho thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn giữa hai nước.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Iran, Nga ra mắt hệ thống kết nối thông tin liên ngân hàng
Iran, Nga ra mắt hệ thống kết nối thông tin liên ngân hàng

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn lời Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Iran (CBI) Mohsen Karimi cho biết nước này và Nga ngày 29/1 đã ký một bản ghi nhớ (MOU) về việc kết nối hệ thống trao đổi thông tin giữa hệ thống ngân hàng của hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi tài chính và liên ngân hàng song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN