Iran, Nga xây dựng cơ chế thúc đẩy quan hệ song phương

Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách chính trị Ali Bagheri Kani ngày 4/12 cho biết, nước này và Nga đang phát triển các cơ chế và khuôn khổ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách chính trị Ali Bagheri Kani. Ảnh: Tehran Times/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời ông Kani nêu rõ, trong những tháng qua, hai bên đã rà soát lại mối quan hệ và cùng nhau thiết lập các cơ chế và khuôn khổ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương. Thứ trưởng Bagheri Kani nhấn mạnh quan hệ giữa Tehran và Moskva không chỉ giới hạn trong vấn đề Syria, mà hai bên cũng triển khai hợp tác thuận lợi tại khu vực Caucasus.

Quan chức Iran mô tả cơ chế hợp tác 3+3 là một thể thức "rất tốt" nhằm đảm bảo an ninh cho khu vực Caucasus. Cơ chế này bao gồm 3 nước Nam Caucasus là Armenia, Gruzia, Azerbaijan cùng với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Ông cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Nga và Iran nhằm đảm bảo an ninh cho Afghanistan, đặc biệt trong bối cảnh các nước phương Tây đã rút khỏi Afghanistan.

Cao Văn Ứng (TTXVN)
Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga bất chấp  lệnh trừng phạt của EU
Ấn Độ tiếp tục mua dầu Nga bất chấp  lệnh trừng phạt của EU

Ấn Độ tuyên bố sẽ tiếp tục mua dầu thô của Nga ngay cả sau khi lệnh cấm vận và trần giá của Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực từ ngày 5/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN