Iran và EU kêu gọi lập tức chấm dứt giao tranh ở Dải Gaza

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian và Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt xung đột ở Dải Gaza càng sớm càng tốt.

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tránh xung đột tại Khan Younis, Dải Gaza, ngày 1/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Iran ngày 3/12, trong cuộc điện đàm cuối tuần qua, hai bên đã thảo luận những diễn biến mới nhất ở Dải Gaza. Ngoại trưởng Iran kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào dân thường ở Gaza và mở rộng các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại dải đất ven biển này. Ông phản đối việc "cưỡng bức di dời" người dân Palestine tại Gaza, đồng thời cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực nếu Israel và phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Gaza không chấm dứt giao tranh.

Về phần mình, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng ở Dải Gaza và Bờ Tây càng sớm càng tốt. Ông khẳng định giải pháp duy nhất cho vấn đề Palestine là thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.

Giao tranh đã tiếp diễn ở Dải Gaza sau khi thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên giữa Israel và Hamas, có hiệu lực từ ngày 24/11 và được gia hạn 2 lần, hết hạn vào sáng 1/12. Trong thời gian ngừng bắn kéo dài 7 ngày, 110 con tin Israel đã được trả tự do để đổi lấy 240 tù nhân Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sau khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực, Hamas đã không đồng ý thả thêm con tin, nên Israel nối lại các cuộc tấn công để tiếp tục thực hiện các mục tiêu của mình.

Liên quan đến hoạt động cứu trợ nhân đạo ở Dải Gaza, ngày 3/12, Qatar cho biết nước này sẽ tài trợ việc nuôi dưỡng 3.000 trẻ mồ côi Palestine và điều trị cho 1.500 người dân bị thương ở Gaza. Theo đó, Qatar sẽ phối hợp với Ai Cập đưa những người Palestine bị thương đến điều trị tại các bệnh viện được chỉ định.

Kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát ngày 7/10 đến nay, Qatar đã triển khai 36 chuyến bay chở hơn 1.200 tấn hàng viện trợ nhân đạo gồm thực phẩm, vật tư y tế và xe cứu thương tới Dải Gaza.

Cũng trong ngày 3/12, truyền thông Tunisia đưa tin nước này đã tiếp nhận điều trị nhóm người Palestine bị thương đầu tiên ở Dải Gaza. Chủ tịch Hội đồng Bác sĩ quốc gia Tunisia Ridha Dhaoui cho biết một máy bay quân sự của Tunisia đã đưa 20 người Palestine bị thương và 21 thành viên gia đình họ đến sân bay quốc tế Tunis tối 3/12. Các bệnh nhân, trong độ tuổi từ 1 - 21, sẽ được điều trị tại các bệnh viện ở thủ đô Tunis của Tunisia. Dự kiến, một máy bay khác chở 150 người Palestine bị thương sẽ đến Tunis ngày 5/12.

Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát ngày 7/10 vừa qua. Theo con số thống kê chính thức của hai bên, khoảng 1.200 người tại Israel thiệt mạng trong khi con số thương vong ở Dải Gaza là khoảng 15.000 người, chủ yếu là dân thường. Các vụ bắn tên lửa, pháo kích và giao tranh trên bộ đã biến phần lớn khu vực phía Bắc Dải Gaza thành đống đổ nát, trong khi các bệnh viện ở phía Nam rơi vào cảnh hỗn loạn.
Phan An (TTXVN)
Quân đội Israel tuyên bố tấn công toàn bộ Dải Gaza
Quân đội Israel tuyên bố tấn công toàn bộ Dải Gaza

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel), Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari tuyên bố các lực lượng trên bộ của nước này đang hoạt động chống lại Hamas trên khắp Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN