Iran triệt phá nhóm cực đoan định tấn công các cơ sở tôn giáo

Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 24/6 đưa tin, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ các thành viên của một nhóm cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Binh sĩ Iran làm nhiệm vụ tại khu vực tòa nhà Quốc hội ngày 7/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Các đối tượng này bị tình nghi lên kế hoạch tiến hành một loạt vụ đánh bom và tấn công liều chết nhằm vào một số trung tâm tôn giáo ở Iran. Lực lượng thuộc Bộ Tình báo Iran đã bắt giữ một nhóm chiến binh có liên hệ với IS nói trên, đồng thời thu giữ một số thiết bị nổ.

Vụ bắt giữ diễn ra vài ngày sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn một loạt tên lửa nhằm vào các căn cứ của IS tại miền Đông Syria. Trước đó, IS đã tuyên bố thừa nhận thực hiện hai vụ tấn công ở thủ đô Tehran hôm 7/6, khiến 18 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức
Iran sẽ công bố bằng chứng Mỹ hỗ trợ khủng bố IS
Iran sẽ công bố bằng chứng Mỹ hỗ trợ khủng bố IS

Iran đang lên kế hoạch công bố bằng chứng về các hành động của Mỹ nhằm hỗ trợ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cố vấn truyền thông của Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN