Iran sẽ tham dự cuộc họp của IAEA trong tuần tới

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 12/9, Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami cho biết Tehran sẽ tham dự cuộc họp của IAEA vào tuần tới.

Chú thích ảnh
Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami (trái) tại cuộc họp báo với Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi (phải) ở Tehran, Iran, ngày 12/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời ông Eslami cho biết, cuộc gặp giữa ông và Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi tại Tehran diễn ra “tốt đẹp và mang tính xây dựng”. Ông nói: “Tinh thần của các cuộc đàm phán là tạo cơ hội mở rộng tương tác và hợp tác trong khuôn khổ quy định và luật lệ của IAEA”.

Đại diện của Iran cũng khẳng định tất cả các vấn đề giữa Tehran và IAEA hoàn toàn là về kỹ thuật chứ không mang tính chính trị. Ông cho biết hai bên đã nhất trí sẽ dự cuộc họp tiếp theo của IAEA tại Vienna và sẽ tiếp tục đàm phán bên lề cuộc họp này. Chuyến thăm Iran của ông Grossi nhằm thảo luận về hợp tác giữa hai bên diễn ra trước thềm cuộc họp của Ủy ban giám đốc IAEA tại Vienna.
Trong cuộc gặp giữa ông Eslami và Tổng giám đốc IAEA tại Tehran ngày 12/9, phía Iran cũng đồng ý để các thanh sát viên IAEA tiếp cận và sử dụng các thiết bị giám sát tại các cơ sở hạt nhân của nước này.

Phương Hà (TTXVN)
Iran đồng ý để IAEA sử dụng thiết bị giám sát tại các địa điểm hạt nhân
Iran đồng ý để IAEA sử dụng thiết bị giám sát tại các địa điểm hạt nhân

Iran đã đồng ý để Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tiếp cận thiết bị giám sát tại các địa điểm hạt nhân của nước này. Thông tin trên được đưa ra trong tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami và Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi ngày 12/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN