Iran sẽ ngừng mọi chuyến bay đến châu Âu

Reuters dẫn nguồn hãng thông tấn quốc gia IRNA của Iran ngày 8/3 cho biết nước này sẽ dừng toàn bộ các chuyến bay đến châu Âu khi số ca nhiễm COVID-19 mới tiếp tục gia tăng tại Iran. 

Chú thích ảnh
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 lây lan tại Tehran, Iran ngày 5/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, hãng hàng không quốc gia Iran Air sẽ tạm ngừng phục vụ các chặng bay đến châu Âu trong thời gian tới. IRNA dẫn thông báo từ Tổ chức Hàng không Dân dụng cho hay: “Liên quan đến những biện pháp hạn chế do châu Âu áp đặt lên các chuyến bay của Iran Air mà không rõ nguyên nhân, toàn bộ chặng bay của Iran Air tới các điểm đến ở châu Âu sẽ ngừng phục vụ cho đến khi có thông báo tiếp theo”. 

Iran nằm trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề sau Trung Quốc từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng virus Corona SARS-CoV-2 mới gây ra. Quốc gia Hồi giáo này đã ghi nhận trên 5.800 người nhiễm và 145 ca tử vong. 

Hãng thông tấn AFP dẫn số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết tính đến ngày 8/3, số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên thế giới lên đến ít nhất 105.836 người, trong đó có 3.595 ca tử vong ở khắp 95 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Nghị sĩ thứ hai của Iran tử vong do SARS-CoV-2
Nghị sĩ thứ hai của Iran tử vong do SARS-CoV-2

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 7/3 đưa tin bà Fatemeh Rahbar, 55 tuổi, là nghị sĩ thuộc đảng bảo thủ tại Quốc hội đã qua đời do nhiễm SARS-CoV-2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN