Iran sẵn sàng đàm phán về vấn đề hạt nhân

Ngày 26/1, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố Iran sẵn sàng đàm phán với các cường quốc thuộc Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ cùng với Đức) về chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời khẳng định các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng tới Têhêran.


Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Nguồn: Internet.


Phát biểu trên truyền hình quốc gia nhân chuyến thăm tỉnh Kerman ở miền Nam Iran, ông Ahmadinejad nhấn mạnh: "Phương Tây cho rằng Iran đang né tránh đàm phán, song điều đó là không đúng và phi lý".

Tuyên bố của ông Mahmoud Ahmadinejad  nhằm đáp lại việc các nước phương Tây gần đây kêu gọi nhà nước Hồi giáo trở lại bàn đàm phán. Vòng đàm phán gần đây nhất giữa Iran và Nhóm P5+1 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 1/2011, song đã thất bại.

Cũng trong bài phát biểu trên, ông Mahmoud Ahmadinejad  khẳng định Iran sẽ không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) về dầu mỏ và tài chính. Ông cho biết nếu như trước đây, 90% hoạt động trao đổi thương mại của Iran diễn ra với châu Âu thì con số này hiện chỉ còn 10%, trong khi Mỹ đã không mua dầu của Iran và không có quan hệ với ngân hàng trung ương Iran suốt 30 năm qua.

Trước đó, ngày 23/1, các ngoại trưởng EU đã quyết định áp đặt lệnh cấm vận mới nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, bao gồm cấm nhập khẩu dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và vàng của quốc gia Hồi giáo này. Quyết định của EU đã bị Trung Quốc và Nga phản đối, cho rằng các biện pháp này không mang tính xây dựng và sẽ phản tác dụng.



TTXVN/Tin Tức

Iran tăng cường bảo vệ các chuyên gia hạt nhân
Iran tăng cường bảo vệ các chuyên gia hạt nhân

Ngày 17/1, Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Rahimi thông báo Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã chỉ thị các lực lượng vũ trang tăng cường đảm bảo an ninh cho tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực hạt nhân ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN