Iran ra điều kiện khôi phục quan hệ với Saudi Arabia

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Saudi Arabia phải đưa ra "quyết định lựa chọn quan trọng" giữa việc tiếp tục hậu thuẫn cho các phần tử cực đoan, kích động chia rẽ tôn giáo và việc thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, cũng như sự ổn định khu vực.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bức thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 8/1, ông Zarif cho biết Iran "không muốn và cũng không có lợi ích trong việc làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng", đồng thời bày tỏ hy vọng Saudi Arabia sẽ "lưu ý nguyên nhân vụ việc căng thẳng".

Ông Javad Zarif đã cáo buộc Saudi Arabia ngăn cản, phá hoại thỏa thuận hạt nhân mà Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) đạt được hồi tháng 7/2015.

Cùng ngày, hàng chục nghìn người trên khắp Iran đã biểu tình phản đối vụ Saudi Arabia xử tử giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr hôm 2/1.

Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi Hội đồng Điều phối Tuyên truyền Hồi giáo Iran ngày 7/1 kêu gọi người dân nước này phản đối việc xử tử ông al-Nimr. Tại thủ đô Tehran, những người biểu tình đã lên án vụ Saudi Arabia xử tử ông al-Nimr khi hô vang những khẩu hiệu phản đối vương quốc này, cùng Mỹ và Israel, những nước mà họ cho là đồng minh và "quốc gia hậu thuẫn" của chính quyền Saudi Arabia.

Trước đó, ngày 7/1, chính phủ Iran đã phê chuẩn lệnh cấm nhập khẩu toàn bộ hàng hóa xuất xứ từ Saudi Arabia.

TTXVN/Tin Tức
Saudi Arabia tuyên bố sẽ không có chiến tranh với Iran
Saudi Arabia tuyên bố sẽ không có chiến tranh với Iran

Chiến tranh giữa Iran-Saudi Arabia sẽ là thảm họa đối với cả khu vực vốn đã chìm sâu trong xung đột, bất ổn – Hoàng tử Mohammed bin Salman bày tỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN