Iran phóng thích nữ nhà báo Nga Yulia Yuzik

Ngày 10/10, Đại sứ quán Nga tại Iran cho biết Iran đã trả tự do cho nữ nhà báo Nga Yulia Yuzik.

Chú thích ảnh
Nữ nhà báo Nga Yulia Yuzik. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Theo thông báo của Đại sứ quán Nga, nhờ vào nỗ lực chung của Bộ Ngoại giao Nga và Đại sứ quán Nga ở Tehran, phía Iran đã phóng thích công dân Nga Yulia Yuzik. Thông báo xác nhận nữ nhà báo này đã về thủ đô Moskva trong chuyến bay sáng cùng ngày.

Trước đó, ngày 4/10, Bộ Ngoại giao Nga đã mời Đại sứ Iran tại Moskva Mehdi Sanai đến để yêu cầu giải thích về việc cơ quan an ninh Iran bắt giữ nữ nhà báo Nga Yulia Yuzik tại Tehran.

Bà Yuzik, 38 tuổi, từng là phóng viên cho các tờ báo của Nga làm việc tại Iran. Từ năm 2003, bà đã chuyển sang sáng tác văn học.

Đại sứ quán Nga tại Iran cho biết bà Yuzik bay đến Tehran hôm 29/9 theo một lời mời cá nhân, và bị bắt hôm 2/10 tại khách sạn. Bà đã không báo với cơ quan đại diện ngoại giao về chuyến đi cũng như về việc mình bị thu hộ chiếu tại sân bay Tehran. Sáng 4/10, Đại sứ quán Nga mới biết thông tin và thi hành mọi biện pháp bảo hộ công dân, làm rõ tình hình và giữ liên lạc chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Iran. 

Đặng Ánh (TTXVN)
Cái giá đắt Ukraine phải trả khi dựng 'Fake news' nhà báo Nga bị giết
Cái giá đắt Ukraine phải trả khi dựng 'Fake news' nhà báo Nga bị giết

Không phải nổ một phát đạn hay hy sinh một mạng sống, các cơ quan an ninh Ukraine đã tung một cú đánh tuyên truyền trực diện nhằm vào Điện Kremlin khi dàn dựng vụ sát hại nhà báo Nga Arkady Babchenko. Nhưng cái giá mà họ phải trả là gì?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN