Iran phạt tù 2 công dân vì tội làm gián điệp cho Israel

Cơ quan tư pháp Iran ngày 27/8 cho biết Tehran đã tuyên án 10 năm tù giam đối với 2 công dân nước này vì tội làm gián điệp cho Israel.

Chú thích ảnh
Cô Aras Amiri, mang hai quốc tịch Iran và Anh, bị giới chức Iran kết án 10 năm tù giam vì tội gián điệp. Ảnh: Family/TTXVN

Theo người phát ngôn của Cơ quan Tư pháp Iran, đối tượng thứ nhất là Anousheh Ashouri, một phụ nữ mang 2 quốc tịch Iran và Anh phạm tội cung cấp tin cho cơ quan tình báo Mossad của Israel. Người thứ 2 là Ali Johari. Đối tượng này được xác định phạm nhiều tội danh liên quan đến hoạt động gián điệp.

Trước đó, hồi tháng 7, Iran thông báo cơ quan chức năng nước này đã bắt giữ 17 người làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và một số đối tượng trong số đó đã bị tuyên án tử hình. Hiện không rõ 2 người nêu trên có thuộc nhóm người bị bắt giữ hay không.

Lan Phương (TTXVN)
Tiết lộ phương thức CIA chiêu mộ gián điệp, gửi thiết bị cho căn cứ tại Iran
Tiết lộ phương thức CIA chiêu mộ gián điệp, gửi thiết bị cho căn cứ tại Iran

Sáng 22/7, truyền thông Iran xác nhận đã triệt phá một ổ gián điệp do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng sau và bắt giữ 17 đối tượng tình nghi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN