Iran phạt một công dân Mỹ 10 năm tù vì tội xâm nhập trái phép

Ngày 16/7, người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni Ejeie cho biết nước này đã kết án 10 năm tù đối với một công dân Mỹ bị cáo buộc "xâm nhập trái phép" vào Iran.

Người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni Ejeie. Ảnh: Getty

Ông Ejeie cho hay cơ quan tình báo Iran đã nhận dạng và bắt giữ công dân Mỹ nói trên, tuy nhiên không tiết lộ danh tính. Hiện công dân Mỹ nói trên đã làm đơn kháng cáo. Theo ông Ejeie, người này mang quốc tịch Mỹ và một quốc gia khác.

Hồi tháng 10/2016, Tehran cũng đã tuyên phạt 10 năm tù đối với nhà tư vấn kinh doanh mang hai quốc tịch Iran-Mỹ Siamak Namazi cùng cha là Baquer Namazi vì tội "gián điệp và hợp tác với chính phủ Mỹ".

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên bắt giữ một công dân Mỹ có 'hành vi thù địch'
Triều Tiên bắt giữ một công dân Mỹ có 'hành vi thù địch'

Triều Tiên ngày 3/5 thông báo bắt giữ một người đàn ông Mỹ hồi cuối tháng 4 vừa qua vì có các hành vi mà Bình Nhưỡng cho là "thù địch".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN