Kỹ thuật viên Iran kiểm tra các thiết bị tại cơ sở làm giàu urani Isfahan, cách thủ đô Tehran 420 km về phía Nam. Ảnh: AFP/TTXVN
Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Tehran.
Người phát ngôn chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohajerani, phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 5/2: "Chính sách đối ngoại của chúng tôi luôn tuân theo các nguyên tắc: phẩm giá của đất nước và người dân, sự khôn ngoan và lợi ích quốc gia". Khi được hỏi về khả năng đối thoại với Mỹ, bà nhấn mạnh: "Khôn ngoan có nghĩa là nhìn thấu bản chất sự việc và có nhận thức đúng đắn về chúng".
Một ngày trước đó, Tổng thống Trump đã tái khởi động chiến dịch gây áp lực tối đa đối với Iran, bao gồm nỗ lực đưa xuất khẩu dầu của nước này về mức 0, nhằm ngăn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.
Khi ký sắc lệnh hành pháp nhằm vào Iran, Tổng thống Trump mô tả đây là một quyết định khó khăn và thừa nhận rằng ông đã đắn đo trước khi đưa ra lựa chọn này. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, đồng thời bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.
Trước đó hồi tháng 1, ông Trump bày tỏ hy vọng sẽ tránh được các cuộc tấn công quân sự đối với chương trình hạt nhân của Iran.
Trả lời báo giới khi được hỏi liệu ông có ủng hộ hành động quân sự chống lại các cơ sở hạt nhân của Iran hay không, tân Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ trao đổi với những người cấp cao về vấn đề này. Ông Trump cũng tuyên bố vấn đề hạt nhân của Iran có thể được giải quyết mà không cần phải lo lắng, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể giải quyết vấn đề mà không cần phải sử dụng đến hành động quân sự. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ ủng hộ việc Tehran mong muốn một thỏa thuận.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã lựa chọn gây sức ép tối đa với Tehran khi rút Mỹ khỏi một thỏa thuận hạt nhân được đàm phán dưới thời cựu tổng thống Barack Obama và áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện với quốc gia này.
Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để củng cố và mở rộng quan hệ của Iran với các nước láng giềng.
Phát biểu tại một cuộc họp do Bộ Ngoại giao tổ chức, ông Araghchi nhấn mạnh những biến động khu vực và quốc tế kể từ khi chính quyền Tổng thống Pezeshkian nhậm chức. Ông cũng trình bày định hướng chính sách đối ngoại và các nỗ lực của Iran trong quan hệ quốc tế.
Ngoại trưởng Araghchi cho biết bộ máy ngoại giao của Iran sẽ tận dụng tối đa các kênh đối thoại, đặc biệt là trong khuôn khổ chính sách “láng giềng tốt”, nhằm tăng cường quan hệ với các quốc gia trong khu vực.
Chính sách này được khởi xướng dưới thời chính quyền Tổng thống Ebrahim Raisi và đã giúp Iran khôi phục quan hệ ngoại giao với Saudi Arabia. Chính quyền Pezeshkian cam kết tiếp tục chiến lược này nhằm củng cố vị thế của Iran trong khu vực.