Nga muốn thúc đẩy việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân Iran

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận định hiện là thời điểm tích cực để Mỹ và Iran đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân và Moskva hy vọng về các bước nhằm thúc đẩy các nỗ lực liên quan tới Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tham dự Hội đồng Nhân quyền tại Liên hợp quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, vào ngày 2/3/2023. Ảnh tư liệu: Reuters

Thử trưởng Sergei Ryabkov nói thêm: "Chúng tôi biết rằng các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Tehran vẫn tiếp tục, kể cả thông qua trung gian hòa giải của một số quốc gia ở Vịnh Persian... đây là thời điểm tích cực". 

Bình luận về khả năng nối lại đàm phán ở Vienna về thỏa thuận hạt nhân, nhà ngoại giao này lưu ý rằng Tehran đã sẵn sàng, Moskva và Bắc Kinh cũng ủng hộ quyết định như vậy, nhưng phương Tây giữ quan điểm khác biệt "do những cân nhắc không liên quan trực tiếp đến JCPOA, có thể gọi chung là tiếp tục những nỗ lực gây áp lực lên các quốc gia phản đối".

Trước đó, có tin rằng Iran và Mỹ đã nhất trí về các thỏa thuận trao đổi tù nhân, đổi lại Tehran được cho là có quyền tiếp cận tài sản bị phong tỏa trị giá 6 tỷ USD để sử dụng cho mục đích nhân đạo.

Về quan hệ giữa Nga và Iran, ông Ryabkov cho biết việc hợp tác quân sự giữa nước này và Iran sẽ không chịu khuất phục trước áp lực địa chính trị. Ông khẳng định: "Sẽ không có thay đổi nào và việc hợp tác với Iran sẽ tiếp tục… Chúng tôi là những quốc gia độc lập và không khuất phục trước mệnh lệnh của Mỹ và các đồng minh của họ”.

Thanh Bình (TTXVN)
Iran, Mỹ tiếp tục đàm phán về thỏa thuận hạt nhân thông qua Oman
Iran, Mỹ tiếp tục đàm phán về thỏa thuận hạt nhân thông qua Oman

Ngày 12/6, Iran thông báo đã tiếp tục các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua trung gian Oman về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và việc trao đổi tù nhân giữa hai nước. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN