Tehran bác bỏ các cáo buộc của Thụy Điển liên quan đến hoạt động của nhân viên ngoại giao Iran và cho rằng quyết định của Stockholm là không có cơ sở. Phía Thụy Điển trước đó xác nhận đã yêu cầu một quan chức tại Đại sứ quán Iran rời nước này do những hoạt động mà Stockholm cho là không phù hợp với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.
Tehran bác bỏ các cáo buộc của Thụy Điển liên quan đến hoạt động của nhân viên ngoại giao Iran và cho rằng quyết định của Stockholm là không có cơ sở. Phía Thụy Điển trước đó xác nhận đã yêu cầu một quan chức tại Đại sứ quán Iran rời nước này do những hoạt động mà Stockholm cho là không phù hợp với Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 cho biết ông hy vọng cuộc xung đột với Iran “đang đi đến hồi kết”, đồng thời nói rằng Tehran muốn đạt được một thỏa thuận với Washington. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ dự kiến tăng cường trao đổi với các nước vùng Vịnh về những bước tiếp theo liên quan tình hình Iran.
Theo hãng tin Axios, ông Trump dự kiến gặp lãnh đạo hoặc ngoại trưởng 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tuần tới. Cuộc gặp dự kiến tập trung vào các bước tiếp theo liên quan cuộc xung đột và định hướng của Mỹ trong giai đoạn sau xung đột. 6 nước GCC gồm Saudi Arabia (Arập Xêút), Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman.
Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian ngày 16/9 khẳng định Tehran sẵn sàng giải quyết những vấn đề còn tồn tại với các nước láng giềng thông qua đối thoại và trên cơ sở quan hệ láng giềng tốt. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp Chủ tịch Liên minh Yêu nước Kurdistan (PUK) của Iraq Bafel Talabani tại Tehran.
Những diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh các kênh ngoại giao liên quan vấn đề Iran tiếp tục được thúc đẩy. Các bên dự kiến tiếp tục thảo luận vấn đề này tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào tuần tới.