Quyết định trên nằm trong báo cáo đánh giá thường niên gửi lên Quốc hội Mỹ về 23 quốc gia bị coi là điểm trung chuyển hoặc sản xuất ma túy lớn trên thế giới. Đối với Venezuela, Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích sự thay đổi này xuất phát từ những biến động chính trị đầu năm và sự hợp tác tích cực sau đó từ chính quyền lâm thời của quyền Tổng thống Delcy Rodríguez, đặc biệt là các chiến dịch triệt phá băng nhóm tội phạm Tren de Aragua.
Tuyên bố nêu rõ những bước đi tích cực gần đây là cơ sở để Washington không còn xếp Venezuela vào nhóm các nước không thực hiện cam kết kiểm soát ma túy. Đây là lần đầu tiên Venezuela được đưa ra khỏi nhóm này kể từ năm 2005, dù quốc gia Nam Mỹ này vẫn nằm trong danh sách chung gồm 23 nước có lưu lượng ma túy lớn.
Ngược lại, Colombia năm thứ hai liên tiếp không được Mỹ cấp chứng nhận đạt chuẩn phòng, chống ma túy. Báo cáo đưa ra những chỉ trích đối với cựu Tổng thống Gustavo Petro trước tình trạng diện tích trồng cây coca và sản lượng cocaine tăng cao kỷ lục, song cũng đánh giá cao Tổng thống mới nhậm chức Abelardo de la Espriella.
Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cấp quyền miễn trừ cho Colombia nhằm tránh việc đình chỉ hợp tác an ninh cũng như các lệnh hạn chế tài chính thường đi kèm với việc không được cấp chứng nhận, đồng thời để ngỏ khả năng tái cấp chứng nhận vào năm 2027 nếu Bogotá đạt tiến bộ trong công tác xóa bỏ cây coca và triệt phá các mạng lưới tội phạm.