Iran nói trả thù cho tướng Soleimani là nguyên tắc nền tảng đối ngoại của Tehran

Iran cho biết tìm cách trả thù cho vụ Mỹ sát hại tướng Qasem Soleimani là “nguyên tắc nền tảng và nhất quán” trong chính sách đối ngoại của Tehran.

Chú thích ảnh
Tướng Qassem Soleimani (giữa) dự một cuộc họp ở Tehran, Iran ngày 18/9/2016. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh ngày 18/4 khẳng định việc đưa những người liên quan đến vụ sát hại tướng Soleimani ra trước công lý là nguyên tắc xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Iran. Bởi vụ ám sát này đã khiến Cộng hòa Hồi giáo Iran lập ra nguyên tắc nền tảng về đối ngoại.

Bình luận được ông Khatibzadeh đưa ra sau khi xuất hiện thông tin Iran được cho là đã từ chối đề nghị đánh đổi của Mỹ, theo hướng Washington sẽ loại Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khỏi danh sách các tổ chức khủng bố, đổi lại  Tehran sẽ không trả đũa những số người Mỹ có dính líu đến vụ ám sát tướng Soleimani.

Có thông tin cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải chi hàng triệu USD cho hoạt động bảo vệ an ninh đối với cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và cựu đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook, do xuất hiện những đe dọa “nghiêm trọng và đáng tin” từ phía Iran. Đây là hai nhân vật đi đầu trong việc cổ súy, phát động chiến dịch “gây sức ép tối đa” được Mỹ đề ra dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu trước báo giới hồi tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington sẽ bảo vệ các công dân Mỹ trước mối đe dọa từ Iran, trong đó có các quan chức đang làm việc trong chính quyền Mỹ và cả số cựu quan chức.

Quan hệ Mỹ-Iran leo thang căng thẳng dưới thời Tổng thống Donald Trump, nhất là sau vụ tướng Soleimani – Tư lệnh lực lượng đặc biệt Quds thuộc IRGC bị ám sát. Ngày 3/1/2020, một máy bay không người lái của Mỹ đã không kích một đoàn xe gần sân bay quốc tế Baghdad, Iraq, khiến tướng Soleimani và 9 người khác thiệt mạng.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Al-Monitor)
Iran lần đầu tiên giới thiệu máy bay không người lái chiến đấu Kaman-22
Iran lần đầu tiên giới thiệu máy bay không người lái chiến đấu Kaman-22

Kaman-22 là máy bay không người lái chiến đấu đa năng tầm xa và chiến lược với phạm vi hoạt động trên 3.000 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN