Iran nã tên lửa nhằm vào miền Đông Syria

Ngày 18/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã nã nhiều tên lửa nhằm vào các trung tâm của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở khu vực Deir Ezzor của Syria để đáp trả trực tiếp 2 vụ tấn công khủng bố xảy ra ở thủ đô Tehran hôm 7/6, khiến hàng chục người thương vong.

Tòa nhà Quốc hội Iran - nơi xảy ra vụ tấn công ngày 7/6. Kyodo/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi dẫn thông báo của IRGC cho hay đã bắn 1 loạt tên lửa tầm trung đất đối đất từ căn cứ không quân ở tỉnh Kermanshah và Kurdistan nhằm vào các trung tâm chỉ huy, các điểm tập kết và các trung tâm hậu cần của IS được sử dụng để lắp ráp xe bom phục vụ các cuộc tấn công tại khu vực Deir Ezzor, thuộc miền Đông Syria.

Thông báo của IRGC cũng khẳng định nhiều tay súng IS đã bị tiêu diệt, trong khi nhiều khí tài của nhóm nay cũng bị phá hủy trong đợt bắn tên lửa này. Theo IRGC, đây chỉ là đòn cảnh cáo nhằm ngăn chặn IS có thêm bất cứ hành động khủng bố nào khác tại Iran.

Trong một diễn biến liên quan khác, tối 18/6, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo giao tranh đã lần đầu tiên nổ ra giữa quân đội chính phủ Syria và Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một nhóm phiến quân được Mỹ hậu thuẫn. Theo SOHR, giao tranh diễn ra tại 2 làng cách thành phố Raqqa khoảng 40km về phía Nam, sau khi quân đội Syria cáo buộc liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã bắn hạ 1 máy bay của Syria khi đang thực hiện nhiệm vụ không kích nhằm vào các tay súng IS.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh cùng ngày quân đội Syria đã tiến vào tỉnh Raqqa. Đây là 1 phần trong chiến dịch tấn công nhằm vào tỉnh lân cận Dier Ezzor. HIện quân đội Syria đã tiến đến rìa thị trấn Resafa cách thủ phủ Raqqa khoảng 40km về phía Tây Nam.

Theo đó, khoảng cách giữa quân đội Syria và SDF chỉ còn khoảng 50km. Từ đầu tháng, SDF dưới sự yểm trợ của Mỹ đã phát động tấn công nhằm giành lại thành phố Raqqa từ IS.

TTXVN/Tin Tức
Iran lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ
Iran lên án lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Truyền thông Iran dẫn lời Cố vấn cấp cao của thủ lĩnh tinh thần tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, ông Ali Akbar Velayati cho rằng quyết định của Thượng viện Mỹ nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống Iran "rõ ràng" vi phạm thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN