Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22/9/2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN
Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Mỹ Ben Shapiro công bố ngày 6/10, ông Netanyahu tuyên bố: “Iran đang phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với tầm bắn 8.000 km”.
“Điều đó có nghĩa là chỉ cần tăng thêm 3.000 km nữa, họ sẽ có thể đặt các thành phố như New York, Washington, Boston, Miami hay Mar-a-Lago vào tầm ngắm”, ông nói thêm, ám chỉ dinh thự của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida.
Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi, đã chỉ trích những phát biểu trên, cho rằng Israel đang cố tình thổi phồng năng lực phòng thủ của Iran thành mối đe dọa.
“Israel đang tìm cách biến năng lực phòng vệ của chúng tôi thành một mối đe dọa giả tưởng”, ông Araghchi viết trên mạng X.
Theo hãng tin AFP, Iran hiện sở hữu kho tên lửa đạn đạo sản xuất trong nước với số lượng lớn, trong đó có tên lửa Shahab-3 với tầm bắn khoảng 2.000 km – đủ để vươn tới lãnh thổ Israel.
Hồi tháng 6, cuộc chiến kéo dài 12 ngày đã bùng phát sau các cuộc không kích chưa từng có của Israel nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự, chính trị và hạt nhân bên trong lãnh thổ Iran.
Đáp trả, Iran đã phóng tên lửa và triển khai máy bay không người lái tấn công Israel cũng như căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, đặt ở Qatar, sau khi Washington tiến hành đợt oanh kích riêng.
Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 24/6, giới chức chính trị và quân sự Iran liên tục cảnh báo nguy cơ xung đột tái bùng phát, khẳng định nước này sẵn sàng cho chiến tranh nhưng không mong muốn điều đó xảy ra.
Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran trích dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nassirzadeh hồi cuối tháng 8 nhấn mạnh: “Các tên lửa sử dụng trong cuộc chiến 12 ngày được sản xuất từ vài năm trước. Giờ đây, chúng tôi đã sản xuất và sở hữu những tên lửa có khả năng vượt trội hơn nhiều so với tên lửa trước đây và nếu Israel mạo hiểm lần nữa, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng”.
Các nước phương Tây và Israel cáo buộc Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân và phát triển tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ nhằm mục đích dân sự, phục vụ năng lượng và nghiên cứu y tế.