Iran khẳng định tiếp tục duy trì chương trình tên lửa

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 1/2, hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Tướng Hossein Baqeri nêu rõ các lực lượng vũ trang của nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ tiếp tục duy trì năng lực phòng thủ và sức mạnh răn đe, trong đó có chương trình tên lửa.

Một vụ phóng tên lửa của Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tướng Baqeri, các lực lượng vũ trang Iran sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ sự can thiệp nào vào lĩnh vực quốc phòng hay sức mạnh tên lửa của Tehran. Theo ông, các bạn bè và kẻ thù đều công nhận rằng Iran đã trở thành một “nhân tố có tầm ảnh hưởng quốc tế” nhờ nội lực, và các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng kiên quyết đáp trả những hành động thù địch.

Giới chức Iran đã từng nhiều lần khẳng định rằng, nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không bao giờ đàm phán về chương trình tên lửa của mình vì sức ép của Mỹ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng bác bỏ những thông tin do truyền thông phương Tây đưa ra, cho rằng Tehran đã nhất trí thương lượng về chương trình tên lửa.

TTXVN/Báo Tin tức
Iran bác bỏ việc đàm phán về chương trình tên lửa
Iran bác bỏ việc đàm phán về chương trình tên lửa

Ngày 17/1, kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin, Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận thông tin cho rằng Tehran nhất trí đàm phán về chương trình tên lửa của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN