Iran bác bỏ việc đàm phán về chương trình tên lửa

Ngày 17/1, kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin, Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận thông tin cho rằng Tehran nhất trí đàm phán về chương trình tên lửa của nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi. Ảnh: Gulf-times/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi đã gọi những thông tin này là “vô căn cứ”, đồng thời khẳng định chính sách và lập trường của Tehran về chương trình tên lửa phòng thủ là hoàn toàn công khai, minh bạch và rằng những nước khác "nhận thức rõ về điều đó”.

Ông Qasemi khẳng định chương trình tên lửa phòng thủ của Iran không phải để đưa ra đàm phán và lập trường của Tehran về vấn đề này là không thay đổi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh chương trình tên lửa của Iran về bản chất là hoàn toàn để “phòng thủ và răn đe” và không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia nào.

Trước đó, tờ Financial Times ngày 16/1 đưa tin Iran đã nhất trí bước vào đàm phán về chương trình tên lửa của Tehran cũng như vai trò của nước Cộng hòa Hồi giáo này ở khu vực trong hội nghị gần đây ở Brussels (Bỉ) với các đại diện của Liên minh châu Âu (EU).

Theo báo này, châu Âu đã gia tăng sức ép đối với Iran về những vấn đề nêu trên trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump ngày 12/1 tuyên bố sẽ ký lệnh hoãn thi hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân Iran lần cuối cùng để Mỹ cùng các đồng minh châu Âu có cơ hội "sửa chữa những lỗi" mà ông gọi là "thảm hoạ” trong thoả thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức).

TTXVN/Báo Tin tức
Nga quyết tâm duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran
Nga quyết tâm duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran

Bất chấp việc Mỹ đe dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), mà Tehran ký với nhóm cường quốc P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) năm 2015, Nga sẽ nỗ lực duy trì văn kiện lịch sử này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN