Iran đang giữ một máy bay do thám Mỹ

 Ngày 6/12, các quan chức Mỹ bày tỏ sự quan ngại về việc một máy bay do thám RQ-170 của nước này biến mất khỏi vùng biên giới giữa Iran và Ápganixtan.
 
Hai ngày trước đó, quân đội Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái Lockheed Martin RQ-170 của Mỹ (mô hình trong ảnh) tại miền đông nước này.



Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và các nước phương Tây đang hết sức căng thẳng. Các phương tiện truyền thông Iran đưa tin chiếc máy bay này bị hư hỏng nhẹ và hiện quân đội Iran đang giữ chiếc máy bay này.



TTXVN/Tin Tức
 
Iran bắn rơi máy bay do thám Mỹ
Iran bắn rơi máy bay do thám Mỹ

Quân đội Iran ngày 5/12 tuyên bố đã bắn rơi một máy bay do thám không người lái của Mỹ tại miền Đông nước này. Thông tin này được phát đi vào thời điểm quan hệ giữa Iran với các nước phương Tây đang hết sức căng thẳng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN