Iran chống đỡ các lệnh trừng phạt của Mỹ

Tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ song song với thúc đẩy hoạt động xuất khẩu các sản phẩm phi dầu mỏ là những biện pháp có thể giúp Iran chống đỡ các trừng phạt của Mỹ.

Chú thích ảnh
Tàu chở dầu ở ngoài khơi thành phố cảng Bandar Abbas, Iran ngày 30/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra ngày 4/5, một ngày sau khi quy chế miễn trừ trừng phạt kéo dài 180 ngày mà chính quyền Washington dành cho những khách hàng mua dầu mỏ của Iran chính thức hết hiệu lực nhằm buộc Iran phải ngừng sản xuất urani làm giàu cấp độ thấp cũng như việc mở rộng quy mô nhà máy điện hạt nhân duy nhất của mình.

Phát biểu trên Đài Truyền hình quốc gia, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh: "Mỹ đang tìm cách giảm dự trữ ngoại tệ của chúng ta... Vì vậy, chúng ta phải tăng thu và giảm chi". Theo ông, năm 2018, xuất khẩu phi dầu mỏ của Iran đạt 43 tỷ USD và nước này cần tăng sản xuất cũng như tăng xuất khẩu các mặt hàng phi dầu mỏ để đối phó với âm mưu của Mỹ ngăn chặn nguồn thu từ dầu của Iran.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tiến hành các biện pháp nhằm cô lập Iran về chính trị và kinh tế sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) đã ký với Tehran năm 2015.

Tháng 11 năm ngoái, Mỹ đã tái áp đặt trừng phạt đối với xuất khẩu dầu thô của Iran. Tuy nhiên, Washington đã cấp quy chế miễn trừ cho 8 nước và vùng lãnh thổ được phép tiếp tục mua dầu thô của Iran trong 6 tháng tiếp theo với số lượng hạn chế bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và Hy Lạp. Kể từ ngày 1/5 vừa qua, quy chế miễn trừ này đã hết hạn.

Bích Liên (TTXVN)
Xuất khẩu dầu mỏ của Iran có thể giảm đáng kể trong tháng 5
Xuất khẩu dầu mỏ của Iran có thể giảm đáng kể trong tháng 5

Nguồn tin dầu mỏ Iran ngày 3/5 cho biết, xuất khẩu dầu mỏ của nước này sẽ giảm trong tháng năm này sau khi Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt nhằm vào nguồn thu ngân sách chính của Tehran, đồng thời khiến nguồn cung “vàng đen” toàn cầu bị thắt chặt hơn trong bối cảnh Washington cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela và Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đang thực hiện chính sách cắt giảm sản lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN