Iran bắt đầu làm giàu urani trong lòng núi

Iran đã bắt đầu làm giàu urani tại một boongke nằm sâu trong lòng núi. Động thái này có nguy cơ làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Iran với các cường quốc phương Tây vốn nghi ngờ Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.

Hoạt động làm giàu urani tới cấp độ 20% tinh khiết đã được bắt đầu tại cơ sở ngầm Fordo ngày 9/1 ở gần thành phố linh thiêng Qom của người Hồi giáo Shi'ite. Đây được coi là dấu hiệu thách thức của Iran trước sức ép ngày càng gia tăng của phương Tây đòi Iran ngừng hoạt động hạt nhân. Từ vài tháng qua, Iran đã thông báo nước này chuẩn bị chuyển hoạt động làm giàu hạt nhân cấp cao nhất từ nhà máy chính tại Natanz về cơ sở Fordo, đồng thời tăng công suất làm giàu. Việc Iran chuyển hoạt động làm giàu urani vào cơ sở ngầm, để bảo vệ tốt hơn trước mọi cuộc tấn công của đối phương, có nguy cơ cản trở các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc tranh cãi dai dẳng liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này.


Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. Ảnh: Internet



Trong khi đó, ông Ali Asga Soltanieh - đại diện Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - nói rằng hoạt động làm giàu urani của Iran tại cơ sở ngầm Fordo diễn ra dưới sự giám sát của IAEA.

Cũng trong ngày 9/1, trong một bài thuyết giáo phát trên truyền hình nhà nước, Thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran - Đại giáo chủ Ali Khamenei - tuyên bố Iran sẽ không khuất phục trước sức ép từ các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt nhằm buộc Iran phải thay đổi chương trình hạt nhân.

Đại giáo chủ Ali Khamenei khẳng định các biện pháp trừng phạt sẽ không có bất cứ tác động nào đến Iran. Theo ông, trừng phạt sẽ không làm thay đổi quyết tâm của Iran và Têhêran sẽ kiên định với con đường đã chọn.

Căng thẳng giữa Iran và phương Tây ngày càng gia tăng sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu vài tháng gần đây mở rộng các biện pháp trừng phạt Iran liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.


TTXVN/Tin tức

Xung đột Iran - phương Tây: Khó thành chiến tranh
Xung đột Iran - phương Tây: Khó thành chiến tranh

Theo báo "Cuộc sống" của Arập Xêút ngày 8/1, cuộc xung đột Iran và phương Tây thể hiện trên nhiều phương diện, trong đó có quốc phòng và việc mở rộng lợi ích của cả hai bên tại Trung Đông, cũng như các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và tự do hàng hải ở vịnh Pécxích...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN