Iran bác bỏ cáo buộc liên quan tới vụ tấn công nhân viên ngoại giao Ixraen

- Ixraen không loại trừ khả năng tấn công trả đũa Hezbollah

Iran ngày 13/2 đã bác bỏ mọi cáo buộc của Ixraen rằng nước này dính líu tới các vụ tấn công nhân viên ngoại giao của Ixraen ở Ấn Độ và Grudia cùng ngày.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời Ngoại trưởng nước này Ramin Mehmanparast cho rằng các cáo buộc của Ixraen thực chất là "chiến tranh tuyên truyền" chống Iran. Ông nhấn mạnh rằng Iran lên án mọi hành động tấn công khủng bố.

 

Ngày 13/2, một chiếc xe của Ixraen đã nổ tung bên ngoài toà nhà đại sứ Ixraen ở thủ đô Niu Đêli, Ấn Độ, làm một nhà ngoại giao Ixraen và một người khác bị thương. Trong ảnh: Các điều tra viên làm việc tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cùng ngày, một nghị sĩ Iran, thành viên Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại tại Hạ viện, ông Avaz Heidarpour cũng cho rằng Ixraen đang "dọn đường để tấn công Iran" khi cáo buộc Têhêran dính líu đến các vụ tấn công nhằm vào nhân viên đại sứ quán Ixraen tại Ấn Độ và Grudia.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu đã quy trách nhiệm cho Iran và phong trào vũ trang Hezbollah của người Hồi giáo dòng Shi'ite ở Libăng đã tiến hành hai vụ tấn công nhằm vào các nhân viên đại sứ quán Ixraen ở Grudia và Ấn Độ, làm ít nhất bốn người bị thương, trong đó có phu nhân một nhà ngoại giao Ixraen. Ông khẳng định Ixraen sẽ tiếp tục hành động "mạnh mẽ, có hệ thống và kiên trì" chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ixraen Avigdor Lieberman khẳng định: "Các vụ tấn công trên chứng tỏ Nhà nước Ixraen và các công dân nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố". Ông nhấn mạnh: "Ixraen sẽ đấu tranh chống khủng bố cả bên trong và bên ngoài lãnh thổ của mình".

Cùng ngày, Đài phát thanh Quân đội Ixraen đưa tin Tham mưu trưởng các lực lượng quốc phòng nước này, Trung tướng Benny Gantz đã triệu tập họp các sỹ quan quân sự cấp cao ngay sau khi xảy ra các vụ tấn công. Tại cuộc họp, ông Gandơ tuyên bố Ixraen không loại trừ thực hiện tấn công trả đũa nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Tại Oasinhtơn, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho rằng các sự việc này một lần nữa khẳng định mối lo ngại về việc các lợi ích của Ixraen ở nước ngoài đang trở thành mục tiêu tấn công. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lên án các vụ tấn công là "hèn hạ" và cho biết Mỹ sẵn sàng giúp điều tra thủ phạm.

Liên quan đến vụ đánh bom xe ô tô của nhân viên ngoại giao Ixraen ở Niu Đêli, cảnh sát Ấn Độ cho biết đang truy lùng một người đàn ông đi xe máy bị tình nghi gài thiết bị nổ vào xe ô tô này ngay trước khi chiếc xe phát nổ. Theo thông tin mới nhất từ một bệnh viện ở Niu Đêli, sức khỏe của nữ quan chức ngoại giao Ixraen ở Ấn Độ đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định trở lại sau vụ đánh bom làm xe ô tô của bà bốc cháy.

Các vụ tấn công nói trên xảy ra trong bối cảnh có nhiều thông tin đồn đoán rằng Ixraen đang xem xét hành động quân sự chống Iran để ngăn chặn Têhêran phát triển chương trình hạt nhân mà phương Tây cáo buộc là nhằm mục đích quân sự.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN