Interpol hỗ trợ công tác điều tra vụ tấn công khu tổ hợp văn phòng - khách sạn ở Kenya

Ngày 18/1, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) thông báo đã triển khai Nhóm Phản ứng sự cố (IRT) tới thủ đô Nairobi của Kenya để hỗ trợ công tác điều tra vụ tấn công nhằm vào khu tổ hợp văn phòng-khách sạn, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. 

Chú thích ảnh
Lực lượng đặc nhiệm làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công tại khu tổ hợp văn phòng - khách sạn ở Nairobi, Kenya, ngày 15/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Interpol Jurgen Stock cho biết IRT được triển khai tới Kenya để hỗ trợ cuộc điều tra theo đề nghị của chính phủ nước này. Các chuyên gia Interpol sẽ tiến hành đối chiếu những bằng chứng thu thập được tại hiện trường vụ tấn công với những thông tin trong cơ sở dữ liệu toàn cầu của tổ chức này.

Theo ông, hiện vẫn chưa rõ cuộc điều tra sẽ đi theo hướng nào, song kinh nghiệm cho thấy chỉ cần một thông tin liên quan cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các "mắt xích"  với nhau và thông tin này có thể đến từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ông Stock khẳng định vai trò của Interpol là giúp phối hợp phản ứng điều tra quốc tế nhằm hỗ trợ Chính phủ Kenya trong cuộc điều tra tìm ra kẻ đứng đằng sau khủng bố nghiêm trọng này.

Interpol đưa ra quyết định trên sau khi lực lượng an ninh Kenya đẩy mạnh cuộc điều tra về vụ tấn công, bắt những nghi phạm có liên quan. Cảnh sát sở tại đã bắt giữ 11 nghi phạm có liên quan tới vụ tấn công này. 

Trước đó, vụ tấn công tại khu tổ hợp văn phòng - khách sạn DusitD2 ở quận Westland xảy ra chiều 15/1 (theo giờ địa phương), trong đó 4 tay súng thánh chiến tiến hành đánh bom ở khu vực đỗ xe, sau đó 1 đối tượng đánh bom liều chết kích hoạt kíp nổ mang trong mình ở sảnh khách sạn. Lực lượng an ninh đã tiêu diệt mọi phần tử tấn công. Vụ việc đã khiến 21 người thiệt mạng, trong đó có 16 công dân Kenya, 1 công dân Mỹ, 1 công dân Anh và 3 công dân châu Phi và 28 người bị thương.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab có liên hệ tới tổ chức khủng bố Al-Qaeda hoạt động ở Somali đã nhận là thủ phạm vụ tấn công này. Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại thủ đô Nairobi kể từ sau vụ tấn công trung tâm thương mại Westgate năm 2013 cướp đi sinh mạng của 67 người. Năm 2015, nhóm Al-Shabaab đã thực hiện vụ tấn công tại trường đại học ở Garissa, Đông Kenya, giết hại 148 người.

Minh Châu (TTXVN)
Al-Shabaab tấn công ở Kenya để đáp trả việc Mỹ công nhận Jerusalem
Al-Shabaab tấn công ở Kenya để đáp trả việc Mỹ công nhận Jerusalem

Theo hãng tin RT ngày 17/1, nhóm khủng bố Al-Shabaab liên kết với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã tuyên bố vụ tấn công vào khách sạn hạng sang ở thủ đô Nairobi của Kenya khiến 21 người thiệt mạng là đòn đáp trả quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN