INF trên bàn nghị sự thượng đỉnh Trump - Putin

Ngày 29/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn thảo luận với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về kế hoạch của Washington rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) khi hai nhà lãnh đạo này gặp nhau ở thủ đô Paris (Pháp) vào ngày 11/11 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nêu rõ: "Vẫn còn nhiều vấn đề liên quan tới sự ổn định chiến lược, nhất là trong bối cảnh Mỹ tuyên bố ý định rút khỏi INF. Tất cả điều này chắc chắn sẽ nằm trong chương trình nghị sự".

Theo kế hoạch, Tổng thống Putin và người đồng cấp Trump sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh ở Paris ngày 11/11 tới, bên lề các sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Quan hệ Nga và Mỹ tiếp tục có thêm mâu thuẫn khi Tổng thống Donald Trump mới đây đe dọa rút khỏi INF, với cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận này. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định tuân thủ nghiêm chỉnh INF, trong khi Mỹ luôn vi phạm thỏa thuận.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nga tuyên bố Mỹ cần đưa ra kế hoạch kiểm soát vũ khí sau khi rút khỏi INF
Nga tuyên bố Mỹ cần đưa ra kế hoạch kiểm soát vũ khí sau khi rút khỏi INF

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/10 tuyên bố, Mỹ cần đưa ra những kế hoạch về kiểm soát vũ khí sau khi Washington quyết định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN