Nga tuyên bố Mỹ cần đưa ra kế hoạch kiểm soát vũ khí sau khi rút khỏi INF

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 28/10 tuyên bố, Mỹ cần đưa ra những kế hoạch về kiểm soát vũ khí sau khi Washington quyết định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, Mỹ cần đưa ra những kế hoạch về kiểm soát vũ khí sau khi Washington quyết định rút khỏi INF. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong chương trình "Moskva. Kremlin. Putin" của kênh truyền hình Rossiya 1, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Mỹ cần làm rõ kế hoạch của mình trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí sau khi rút khỏi Hiệp ước INF với Nga.

Ông Lavrov nhấn mạnh, kể từ khi Mỹ quyết định từ bỏ mọi văn kiện hợp pháp quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, Washington cần nói rõ họ sẽ làm gì trong lĩnh vực này. 

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Mỹ đã nêu ra một loạt câu hỏi liên quan tới việc thực thi Hiệp ước INF với Bộ Ngoại giao Nga thông qua Đại sứ quán Mỹ, và Bộ Quốc phòng cũng như các bộ khác của Nga đang chuẩn bị câu trả lời cho những câu hỏi của Mỹ. 

Cũng trong chương trình trên, ông Lavrov cho biết Moskva đã đề nghị Mỹ từ bỏ những kế hoạch trục xuất các nhà ngoại giao Nga, đảm bảo điều kiện làm việc bình thường cho các quan chức này cũng như giải quyết vấn đề tài sản ngoại giao, vì vậy trái bóng giờ đang nằm bên phía sân Mỹ.

Tiến Trung     (TTXVN)
Thế giới tuần qua: Doạ rút khỏi Hiệp ước INF, Mỹ khơi mào một cuộc chạy đua hạt nhân?
Thế giới tuần qua: Doạ rút khỏi Hiệp ước INF, Mỹ khơi mào một cuộc chạy đua hạt nhân?

Hiệp định các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) bên bờ vực đổ vỡ có thể châm ngòi một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân giữa các siêu cường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN