Indonesia xây dựng lộ trình quản lý tích hợp trong đối phó với đại dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 2/8, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề hàng hải và đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan cho biết chính phủ nước này đã thiết lập một lộ trình quản lý tích hợp trong xử lý đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Banda Aceh, Indonesia ngày 22/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện trực tuyến, Bộ trưởng Luhut cho biết chương trình này liên quan đến quản lý tổng thể và tích hợp chiến lược 3T (xét nghiệm, truy vết và điều trị), chiến dịch tiêm chủng cũng như các quy trình y tế.

Theo Bộ trưởng Luhut, Chính phủ Indonesia đã có lộ trình xử lý dịch bệnh COVID-19, bao gồm xét nghiệm 500.000 người/ngày, nhằm giảm tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 từ mức 25% trong tháng 6-7/2021 xuống dưới 5% trong khoảng thời gian từ tháng 10-12/2021.

Ngoài ra, Chính phủ Indonesia cũng quan tâm đến việc chuyển đổi và tỷ lệ lấp đầy giường bệnh tại các bệnh viện được chỉ định chữa trị bệnh nhân COVID-19 (BOR), với mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống còn 50-70% trong tháng 8 và dưới 50% trong tháng 10 và tháng 11. Chính phủ Indonesia cũng sẽ tiếp tục chương trình tiêm chủng đại trà do nguồn cung vaccine hiện đã đầy đủ. Bộ trưởng Luhut khẳng định rằng chính phủ đang nỗ lực cải thiện tình hình dịch COVID-19 hiện nay tại Indonesia trong bối cảnh biến thể Delta có khả năng lây lan rất nhanh và gây tử vong cao ở các bệnh nhân không được điều trị nhanh chóng.

Quan chức Indonesia tuyên bố nước này đã thành công trong việc ngăn chặn tỷ lệ dương tính với virus SARS-CoV-2 vượt mức 50% sau ngày 15/7, nhưng cũng lưu ý rằng tỷ lệ này đang dần tăng lên tại một số tỉnh bên ngoài đảo Java đông dân.

Hữu Chiến (TTXVN)
Indonesia đề nghị các nước chia sẻ vaccine ngừa COVID-19
Indonesia đề nghị các nước chia sẻ vaccine ngừa COVID-19

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra ngày 2/8 theo hình thức trực tuyến, Indonesia đã đề nghị các nước thành viên chia sẻ vaccine ngừa COVID-19 để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tại khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN