Indonesia tiếp tục hứng chịu động đất lớn tại tỉnh Bắc Sulawesi

Chiều 9/9, Indonesia tiếp tục hứng chịu một trận động đất có độ lớn 5,7 tại tỉnh Bắc Sulawesi ở miền Trung nước này.

Theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia, trận động đất xảy ra lúc 14h18 chiều 9/9 (giờ địa phương, cùng giờ Việt Nam). Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10 km và cách huyện Melonguane thuộc quần đảo Talaud 27 km về phía Đông Bắc.

Trước đó một ngày, một trận động đất có độ lớn 6,2 và ở độ sâu 193 km dưới đáy biển đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi tỉnh Maluku, miền Đông Indonesia, song không gây nguy cơ sóng thần.

Indonesia nằm trong khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực hoạt động mạnh của địa chất và núi lửa. Chỉ tính riêng trong năm 2018, Indonesia hứng chịu tổng cộng 11.577 trận động đất làm nhiều người thiệt mạng và mất nhà ở.

Phan An (TTXVN)
Động đất mạnh rung chuyển ngoài khơi miền Đông Indonesia
Động đất mạnh rung chuyển ngoài khơi miền Đông Indonesia

Sáng 8/9, một trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi tỉnh Maluku, miền Đông Indonesia, song không có khả năng xảy ra sóng thần. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN