Indonesia thu hẹp cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã quyết định đóng cửa bệnh viện điều trị COVID-19 lớn nhất nước này tại địa điểm trước là làng vận động viên tham gia Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2018, trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới hằng ngày trong nước này ở mức rất thấp.

Chú thích ảnh
Bên trong một bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Bệnh viện trên được lập chưa đầy 3 tuần sau khi Bộ Y tế Indonesia công bố các trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên vào ngày 2/3/2020. Với 3.000 giường đặt ở 4 trong số 10 tòa tháp của khu phức hợp, bệnh viện trên là một trong những cơ sở cách ly COVID-19 lớn nhất thế giới.

Kể từ khi đi vào hoạt động từ tháng 3/2020, cơ sở này đã điều trị cho hơn 132.000 lượt bệnh nhân COVID-19. Theo Giám đốc Cơ quan Giảm nhẹ thảm họa quốc gia, Trung tướng Suharyanto, bệnh viện sẽ chính thức ngừng hoạt động từ ngày 31/12 tới do số ca mắc COVID-19 trên cả nước giảm liên tục và tỷ lệ sử dụng giường bệnh tại đây thấp đáng kể. 

Trung tướng Suharyanto cho hay một cơ sở tương tự trên đảo Galang thuộc tỉnh quần đảo Riau cũng sẽ được đóng cửa do không có bệnh nhân COVID-19 nào nhập viện điều trị trong nhiều tháng qua.

Trước đó, ngày 21/12, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết trong tháng này, chính phủ nước này sẽ có thể dỡ bỏ mọi hạn chế xã hội liên quan đến COVID-19 đã được áp đặt trong gần 3 năm qua, đồng thời khẳng định  Indonesia đã được trang bị tốt để đối phó với đại dịch đang diễn ra.

Theo ông, số ca mắc COVID-19 mới hằng ngày “không còn là mối đe dọa” đối với hệ thống y tế quốc gia so với con số hàng chục nghìn ca mỗi ngày vào giai đoạn cao điểm. Ngày 20/12, số ca mắc mới trong ngày được ghi nhận tại Indonesia là 1.200 ca. Đến nay, quốc gia 273 triệu dân này đã xác nhận 6,7 triệu ca mắc COVID-19 và có hơn 160.000 ca tử vong.

Hữu Chiến (TTXVN)
Nguy cơ hình thành đột biến mới khi số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc tăng mạnh
Nguy cơ hình thành đột biến mới khi số ca mắc COVID-19 ở Trung Quốc tăng mạnh

Theo Tiến sĩ Stuart Campbell Ray, sau những làn sóng lây nhiễm COVID-19 lớn thường xuất hiện các biến thể mới. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng chỉ một phần dân số có kháng thể ở Trung Quốc là điều kiện rất tốt khiến virus SARS-CoV-2 đột biến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN