Indonesia: Thêm một quan chức chính phủ bị điều tra tham nhũng

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 9/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia (KPK) Alexander Marwata cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra Thứ trưởng Bộ Luật pháp và Nhân quyền Edward Omar Sharif Hiariej với cáo buộc hối lộ và nhận hối lộ.

Chú thích ảnh
 Thứ trưởng Bộ Luật pháp và Nhân quyền Edward Omar Sharif Hiariej. Ảnh: Ảnh chụp màn hình truyền hình CNBC Indonesia

Theo ông Marwata, cuộc điều tra đã được khởi động khoảng 2 tuần trước, với tổng cộng 4 nghi phạm trong đó có ông Hiariej. Trong số 4 nghi phạm, 3 người bị cáo buộc nhận hối lộ và người còn lại bị cáo buộc đưa hối lộ.

Đơn kiện đã được người đứng đầu tổ chức Giám sát Cảnh sát Indonesia (IPW) Sugeng Teguh Santoso đệ trình lên KPK vào giữa tháng 3 vừa qua, trong đó ông Hiariej bị cáo buộc nhận hối lộ 7 tỷ Rupiah (hơn 447.000 USD) thông qua 2 người trợ lý riêng để hỗ trợ xác nhận pháp nhân cho một công ty.

Trong thời gian gần đây, nhiều quan chức thuộc chính phủ của Tổng thống Joko Widodo (Jokowi) đã bị vướng vòng lao lý. Mới đây nhất, hôm 8/11, một tòa án ở Indonesia đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Johnny G Plate 15 năm tù giam với tội danh nhận hối lộ trong một dự án xây dựng trạm thu phát sóng cơ sở (BTS) 4G. Đây là bộ trưởng thứ 6 trong chính quyền của ông Jokowi bị phạt tù với tội danh tham nhũng.

Hữu Chiến (TTXVN)
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Everbright bị bắt về tội nhận hối lộ
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Everbright bị bắt về tội nhận hối lộ

Tân Hoa xã ngày 12/10 đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) đã lệnh bắt giữ ông Lý Hiểu Bằng, cựu Chủ tịch Tập đoàn Everbright vì nghi ngờ nhận hối lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN