Indonesia sẽ tiến hành cải tổ Nội các vào ngày 28/4

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sẽ tiến hành cải tổ Nội các vào ngày 28/4 với việc bổ nhiệm hai bộ trưởng mới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình CNN tiếng Indonesia dẫn một nguồn tin thân cận tại Phủ Tổng thống tiết lộ: "Sẽ có cải tổ Nội các. Hai bộ trưởng sẽ được bổ nhiệm".

Nguồn tin trên cho biết cuộc cải tổ Nội các sẽ kéo theo sự thay đổi danh xưng các bộ. Theo đó, dự kiến, Tổng thống Jokowi sẽ bổ nhiệm Bộ trưởng Đầu tư và Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ.

Người đứng đầu Ủy ban điều phối đầu tư (BKPM) Bahlil Lahadalia nhiều khả năng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Đầu tư. Trong khi đó, Bộ trưởng Văn hóa và Giáo dục Nadiem Makarim có thể tiếp tục lãnh đạo Bộ này sau khi sáp nhập Bộ Nghiên cứu và Công nghệ.

Trước đó, trong phiên họp toàn thể ngày 9/4, Hạ viện Indonesia đã thông qua kế hoạch sáp nhập Bộ Nghiên cứu và Công nghệ vào Bộ Giáo dục và Văn hóa, đồng thời lập mới Bộ Đầu tư trên cơ sở nâng cấp Ủy ban điều phối đầu tư.

Theo Phó Chủ tịch Hạ viện Sufmi Dasco Ahmad, trước đó chính phủ đã có tờ trình về việc xem xét thay đổi các Bộ. Kế hoạch này cũng đã được thảo luận hôm 8/4 tại Hội đồng Cố vấn của Hạ viện.

Hiện Chính phủ Indonesia gồm 34 Bộ, trong đó có 4 Bộ Điều phối.

Hữu Chiến (TTXVN)
Singapore cải tổ nội các, thay đổi 7 vị trí bộ trưởng
Singapore cải tổ nội các, thay đổi 7 vị trí bộ trưởng

Tại cuộc họp báo chiều 23/4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã công bố cải tổ nội các với việc điều chuyển 7 vị trí bộ trưởng, sau khi Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt ngày 8/4 vừa qua rút khỏi vị trí người đứng đầu nhóm thế hệ thứ 4 (4G) của đảng Hành động Nhân dân cầm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN