Indonesia sẵn sàng làm trung gian về Biển Đông

Trong bài phỏng được vấn đăng tải ngày 12/8, Tổng thống mới đắc cử của Indonesia, Joko Widodo tuyên bố nước này sẵn sàng làm trung gian nhằm xoa dịu căng thẳng trong các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.

Trả lời phỏng vấn tờ "Ashahi" đăng tải tại Nhật Bản, ông Widodo nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ có những giải pháp ngoại giao và nếu cần thiết, Indonesia sẵn sàng đóng một vai trò trung gian. Tôi không chấp nhận một giải pháp quân sự".

Ông Joko Widodo. Ảnh: Reuters


Tổng thống Indonesia cũng cho biết ông sẽ giúp đẩy nhanh việc soạn thảo Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa Trung Quốc và 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Cùng ngày, ông Joko Widodo đã có cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đang ở thăm Indonesia.

Tại cuộc hội kiến, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida đã chuyển cho Tổng thống đắc cử Indonesia bức thư của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ông Kishida và ông Widodo đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào lĩnh vực đầu tư của Nhật Bản vào Indonesia. Hai bên cũng đã nhất trí thúc đẩy quan hệ an ninh và kinh tế giữa hai nước.

Ngay sau cuộc hội kiến với ông Widodo, Ngoại trưởng Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Marty Natalegawa.

Nhật Bản và Indonesia là những đối tác quan trọng. Hiện có hơn 1.700 công ty Nhật Bản làm ăn, kinh doanh và đầu tư tại Indonesia. Tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Nhật Bản và Indonesia hiện lên tới 46 tỷ USD.


TTXVN/Tin tức



Indonesia muốn Mỹ hỗ trợ giám sát tài nguyên biển
Indonesia muốn Mỹ hỗ trợ giám sát tài nguyên biển

Indonesia muốn Mỹ giúp đỡ trong việc xây dựng và phát triển hoạt động theo dõi, kiểm soát và giám sát toàn diện hơn các nguồn tài nguyên biển, đặc biệt đối với các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không đúng quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN